BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2023):

Xứng danh liên đội mạnh cấp tỉnh 5 năm liền 

Cập nhật ngày: 14/05/2023 - 11:07

BTNO - Liên đội Trường tiểu học thị trấn Châu Thành A (huyện Châu Thành) nhiều năm liền là lá cờ đầu trong công tác xây dựng liên đội mạnh cấp tỉnh và là điểm sáng trong hoạt động Đội trên địa bàn huyện.

Tặng quà cho đội viên xuất sắc trong lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Liên đội có 981 học sinh, trong đó 570 đội viên và 411 nhi đồng. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Liên đội Trường tiểu học thị trấn Châu Thành A không ngừng nâng cao chất lượng dạy - học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, chú trọng xây dựng công tác Đội với nhiều phong trào thi đua thiết thực, góp phần rèn luyện đạo đức, phát triển nhân cách, trí tuệ cho học sinh.

Để đội viên hăng hái thi đua học tập và tham gia các phong trào, ngay từ đầu năm học, Liên đội xây dựng kế hoạch phát động các nội dung thi đua, tập trung vào thi đua học tập và giáo dục truyền thống cho đội viên, nhi đồng.

Tại các buổi sinh hoạt, Liên đội thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, Đoàn, Đội; tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục để các em có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Ngoài ra, Liên đội còn xây dựng mô hình “Trường em xanh, sạch, đẹp”, giúp học sinh tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức cho các chi đội đăng ký “công trình măng non”, phong trào “kế hoạch nhỏ”.

Bên cạnh đó, Liên đội còn tổ chức các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Đi tìm địa chỉ đỏ”, đưa học sinh đi tham quan di tích lịch sử, thăm, giúp đỡ và quyên góp ủng hộ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hằng năm, Liên đội vận động nguồn lực từ các mạnh thường quân thực hiện nhiều chương trình chăm sóc, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Tính từ năm học 2017-2018 đến 2020-2021, Liên đội đã giúp đỡ gần 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 330 triệu đồng.

Phát động phong trào “Tiếp sức cùng bạn đến trường”, các em đội viên đã quyên góp, ủng hộ hơn 5.900 quyển tập trắng, 184 bộ sách giáo khoa, 867 cây viết, 176 bộ quần áo, 21 cặp sách, 37 suất học bổng, 8 chiếc xe đạp với tổng giá trị trên 130 triệu đồng cho 693 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Liên đội còn giúp đỡ thường xuyên 18 học sinh nghèo hiếu học, mỗi năm 4 lần, mỗi lần từ 250.000 đến 300.000 đồng.

Các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi cũng được Liên đội quan tâm thực hiện, qua đó phát huy năng khiếu, tạo sân chơi bổ ích cho các em. Cô Lương Thị Kiều Diễm- Tổng phụ trách Đội cho biết: “Liên đội luôn bám sát kế hoạch hành động của Hội đồng Đội các cấp, từ đó, đưa ra kế hoạch hoạt động theo mỗi tháng, mỗi tuần. Bên cạnh đó tổ chức nhiều sân chơi bổ ích để các em tham gia ngoài giờ học…”.

Trần Vũ Linh Đan, học sinh lớp 5D, Liên đội trưởng tâm sự: “Tham gia nhiều phong trào Đội, em và các bạn đội viên có được sự tự tin, bản lĩnh, ý thức trách nhiệm giúp đỡ bạn bè, xây dựng tình bạn trong sáng, tích cực tham gia các hoạt động của trường và xã hội. Chúng em rất tự hào là đội viên Trường tiểu học thị trấn Châu Thành A, tất cả sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, xứng đáng danh hiệu đội viên tiêu biểu, ưu tú, là cháu ngoan Bác Hồ”.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên đội trong những năm qua, đặc biệt là tinh thần năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo của thầy cô giáo và các em học sinh trong trường.

5 năm liền đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020 là thành tích đáng tự hào của thầy cô giáo và các em học sinh Trường tiểu học thị trấn Châu Thành A.

Tố Tuấn- Hà Quang