BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ý nghĩa của Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni-Nhân văn với công năng vi diệu 

Cập nhật ngày: 25/12/2023 - 16:31

BTNO - Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni không chỉ dành riêng cho các Phật tử mà bất kỳ ai cũng có thể tụng niệm để tạo thói quen thiền định và tinh thần thanh thản.

Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni, với sự linh ứng và tình thương vô bờ bến, từ lâu đã trở thành ánh sáng tinh thần và niềm tin của rất nhiều người. Ý nghĩa của chú đại bi là nguồn sức mạnh tinh thần, giúp chúng sanh vượt qua gian khó, thanh lọc tâm hồn và lan tỏa lòng từ bi đến vạn vật xung quanh.

Chú Đại Bi: Ngọn lửa sáng soi đường vượt gian khó.

Nội dung chú Đại Bi Tâm Đà La Ni

Chú Đại Bi có nguồn gốc từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Theo câu chuyện được ghi trong kinh, Đức Phật Thích Ca đã có cuộc gặp gỡ với chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát.

Trong kinh, Quan Thế Âm Bồ Tát bày tỏ mong muốn của mình trước Đức Phật rằng, Ngài có Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni và muốn tiết lộ nó ra để mang an vui đến cho mọi chúng sinh. Quan Thế Âm Bồ Tát kêu gọi sự giúp đỡ từ Đức Phật để giúp chúng sinh lìa xa khổ đau, tiêu trừ tất cả các tội lỗi và sống khỏe sống lâu.

Sau khi Quan Thế Âm Bồ Tát thuyết giảng Chú Đại Bi, điều kỳ diệu đã xảy ra: cõi đất rung chuyển, trời mưa xuống hoa quý hiếm. Mười phương chư Phật đều vui mừng và khắp nơi chứng ngộ sự quý báu của chú này.

Ý nghĩa thật sự của Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni

Khi trì tụng Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni mỗi ngày đêm 5 lần, mamphat.com tin rằng sẽ giúp người tụng giải thoát khỏi tất cả các nghiệp chướng và tội lỗi của vô lượng kiếp sanh tử.

Khi trì tụng Chú Đại Bi với tấm lòng thành tâm, không chỉ các vị Thánh Tăng, Hộ Pháp mà cả Chư Phật, Bồ Tát cũng sẽ đứng bên cạnh để bảo vệ và hộ trì cho người thực hành.

Một điều đáng chú ý là khi trì tụng chú Đại Bi, nhiều người đã có những trải nghiệm tâm linh đặc biệt. Có người cảm thấy xúc động đến nỗi muốn khóc, có người cảm thấy người nhẹ nhàng như lạc vào tiên cảnh và có người thậm chí có cảm giác có ai bên cạnh.

Một trong những lợi ích khác khi trì tụng Chú Đại Bi là khả năng xua tan yêu ma, quỷ quái và những thế lực xấu xa. Điều này giúp ta tránh được những tai họa và bất hạnh trong cuộc sống. Bằng việc không cho năng lượng tiêu cực xâm phạm vào tâm trí và tâm hồn, chúng ta có thể sống một cuộc sống với sự an lành và hạnh phúc.

Đối với những ai đang trì tụng Chú Đại Bi, họ sẽ nhận ra rằng sự trì tụng không chỉ đơn thuần là một hành động tự thúc đẩy. Mà đó chính là một phương pháp liên kết với những sự giúp đỡ và bảo vệ từ Chư Phật và Bồ Tát. Điều này tạo ra một mạch năng lượng tích cực trong cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và thách thức một cách dễ dàng hơn.

Chú Đại Bi: Ánh sáng vượt qua nghiệp chướng.

Không phải là Phật tử có thể tụng chú đại bi được không? Dùng chú đại bi vào thời gian nào?

Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni không chỉ dành riêng cho các Phật tử mà bất kỳ ai cũng có thể tụng niệm để tạo thói quen thiền định và tinh thần thanh thản. Ngoài ra, Chú Đại Bi cũng thường được sử dụng trong các nghi lễ cầu siêu và đám tang, nhằm cầu nguyện cho oan hồn tìm được an lạc và siêu thoát.

Khi bạn cảm thấy thành tâm và tôn kính, đó là lúc bạn hòa mình vào lời tụng, kết nối với thế giới Phật, chư Phật Pháp Tăng khắp mọi nơi. Nếu có thể, hãy dành thời gian hành thiền vào buổi sáng và hoàng hôn, vì thời điểm này thường tốt nhất cho tâm trạng tĩnh lặng. Nếu không thể hành thiền vào các thời điểm đó, bạn có thể chọn một thời điểm khác trong ngày.

Khi trì niệm, hãy đảm bảo tâm trí của bạn thanh tịnh. Trước khi bắt đầu, hãy tạo sự sạch sẽ và trang nghiêm bằng việc tắm gội và chọn trang phục sạch sẽ, trang trọng. Chọn không gian sạch sẽ, thông thoáng và yên bình để bắt đầu tụng niệm.

Chuẩn bị trước khi tụng Chú Đại Bi: Tạo không gian yên bình cho tâm hồn.

Ý nghĩa của chú đại bi Tâm Đà La Ni không chỉ là giải thoát khỏi tội lỗi, mà còn dẫn lối hướng đến lòng từ bi, lòng nhân ái và sự khoan dung. Khi tụng niệm, Chú Đại Bi mang lại an lạc cho bản thân và lan tỏa đi những hy vọng, lòng từ bi đến với mọi chúng sinh.