Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
“Thần tốc - táo bạo” trong cuộc cách mạng tổ chức bộ máy
Thứ bảy: 20:52 ngày 14/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày 14.6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trị hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Hướng tới thực hiện thông suốt, hiệu quả chính quyền 2 cấp

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 11.000 điểm cầu từ Trung ương đến cấp xã, diễn ra trong 2 ngày 14 và 15.6, có trên 1,5 triệu đại biểu tham dự.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng 113 điểm cầu với 5.236 cán bộ, công chức tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho biết, hội nghị tập huấn dành cho cán bộ, cấp uỷ, các tổ chức Đảng và cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã (mới) sau sắp xếp về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).

Qua đó, hội nghị giúp họ nắm vững chủ trương, các quy định, hướng dẫn trong tổ chức thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm cấp uỷ, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) đi vào hoạt động thông suốt, bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương cử các đồng chí là Uỷ viên Trung ương đảng, bộ trưởng, phó trưởng các ban, ngành trực tiếp biên soạn và báo cáo tại hội nghị.

Nội dung tập huấn gồm quy định mới về công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị ở cấp xã, tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; vấn đề phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của cấp uỷ, HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã và xác định rõ cho địa phương việc tiếp nhận nhiệm vụ, thẩm quyền, phân cấp, phân quyền theo từng lĩnh vực quản lý của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

“Với đội ngũ báo cáo viên là lãnh đạo các ban, bộ, ngành có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn, tôi tin tưởng rằng, các đồng chí tham gia tập huấn sẽ có điều kiện quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể, với những thu hoạch thiết thực, hữu ích để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp bộ máy, bảo đảm cấp uỷ, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể chính trị cấp xã mới sớm đi vào hoạt động thông suốt, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực”- đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Chủ động, sáng tạo trong phục vụ Nhân dân

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, đây là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy. Và đã là cuộc cách mạng thì phải có quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời thực hiện. Theo Thủ tướng, trong cuộc cách mạng này sẽ có thuận lợi và không ít những khó khăn, Bộ chính trị đã rất thận trọng thực hiện khi đưa ra từng bước, từng giai đoạn cụ thể.

“Chúng ta phải phát huy tối đa thuận lợi để tạo động lực, truyền cảm hứng để thực hiện cuộc cách mạng này với tinh thần “thần tốc - táo bạo”.

Bên cạnh đó, khi thực hiện chúng ta không nên cầu toàn, nóng vội mà phải kiên trì, kiên định không được làm nửa vời, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa hướng dẫn”- Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng nói, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy này tạo ra một động lực, không gian phát triển mới với phạm vi đối tượng rộng lớn, mới mẻ hơn, toàn diện hơn; nhận được sự quan tâm của người dân cũng như cộng đồng quốc tế.

Vấn đề quan trọng nhất là cần chuyển đổi trạng thái bộ máy tổ chức bao gồm cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ thụ động sang chủ động, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề của người dân, phục vụ Nhân dân.

Theo Thủ tướng, khi chuyển đổi trạng thái, cấp uỷ đảng, chính quyền MTTQ các đoàn thể chính trị cần phải lắng nghe ý kiến của người dân với tinh thần cầu thị.

Kế tiếp là việc tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ quyền lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát kiểm tra. Các cấp uỷ, chính quyền phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong phục vụ Nhân dân.

Mối quan hệ trong hệ thống chính trị, Đảng giữ vai trò lãnh đạo vừa phải cụ thể hoá chủ trương, đường lối của cấp trên, vừa phải biến hoá, sáng tạo những vấn đề mới, những vấn đề nảy sinh theo đúng thẩm quyền, theo điều kiện thực tế từng địa phương.

Để thực hiện tốt cần có sự nghiên cứu, lắng nghe phản ánh của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ phải thật sự là mối quan hệ khăng khít và máu thịt, đặc biệt ở cấp cơ sở. Theo Thủ tướng, nếu càng kiến tạo tốt, càng xây dựng thể chế tốt thì việc quản lý sẽ ngày một tốt hơn.

Các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương phải làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Nên mở những chuyên mục hàng ngày, viết bình luận để tuyên truyền những điểm mới, nêu lên những điểm khó, vướng, giải thích những vấn đề Nhân dân quan tâm, chưa hiểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận: “Chúng ta phải quán triệt, tuyên truyền, trao đi đổi lại, trong quá trình làm tiếp tục bổ sung sửa đổi; phải có sự quyết liệt, quyết tâm, cam kết thực hiện hiệu quả với tinh thần coi trọng thời gian, đề cao trí tuệ. Tin chắc với khí thế, động lực, nguồn lực mạnh mẽ như hiện nay, chính quyền 2 cấp sẽ vận hành thông suốt, trơn tru mang lại lợi ích cho Nhân dân, đúng mục tiêu của Đảng ta hướng tới là bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống hạnh phúc ấm no cho Nhân dân”.

Ngô Tuyết

Tin cùng chuyên mục