Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
TAND huyện Dương Minh Châu đưa ra xét xử vụ án nhóm côn đồ tổ chức đánh người gây thương tích. Hàng trăm người dân dự khán phiên toà, không kể thân nhân người bị hại, cũng như thân nhân các bị cáo.

Mới đây, TAND huyện Dương Minh Châu đưa ra xét xử vụ án nhóm côn đồ tổ chức đánh người gây thương tích. Hàng trăm người dân dự khán phiên toà, không kể thân nhân người bị hại, cũng như thân nhân các bị cáo.
13 can phạm bị Viện Kiểm sát huyện DMC truy tố về tội “Cố ý đánh người gây thương tích; các bị can đã sử dụng hung khí nguy hiểm, phạm tội đối với nhiều người, có tổ chức, và có tính côn đồ”. Các can phạm bị truy tố gồm: Huỳnh Hữu Phước; Lê Văn Tiên; Nguyễn Hữu Tài; Trần Hoàng Nam; Trần Thành Nam; Tống Minh Thư; Phan Văn Hướng; Lê Văn Son; Nguyễn Văn Bảo Trung; Huỳnh Văn Tuấn; Nguyễn Khả Tuấn; Phan Thanh Sang và Trương Kim Thạch, tất cả đều còn khá trẻ, có năm sinh từ 1989 đến năm 1993, cư trú tại các xã Lộc Ninh, Bến Củi và Truông Mít.
![]() |
13 bị cáo trước vành móng ngựa |
Qua cáo trạng của Viện Kiểm sát và phần thẩm vấn công khai tại phiên toà, các bị cáo khai báo cho thấy: Lúc 21 giờ ngày 23.5.2010, Huỳnh Hữu Phước cùng 4 người bạn đến uống cà phê tại quán Nhật Ánh, thuộc ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, DMC. Nhớ chuyện hôm trước nhóm của Phước bị Nguyễn Quốc Tuấn (còn gọi là Tý mã) đuổi đánh ở ngã ba Đất Sét, Phước rủ cả nhóm đi tìm Tuấn đánh trả thù. Khi đến quán cà phê Ngọc Hiểu cùng ấp, nhóm của Phước thấy Tuấn đang ngồi uống rượu với 8 người. Phước sợ ít người hơn đánh không lại, nên bàn với cả nhóm đi rủ thêm người. Khi rủ được tất cả 14 người, cả nhóm dùng 5 xe mô tô chở nhau đến gần quán nơi Tuấn đang nhậu, để xe bên ngoài, đi bộ vào trong quán, mỗi tên tìm lấy một vật như chai thuỷ tinh, xẻng xúc, gậy gộc, gạch đá làm hung khí.
Khi vào tới gần chỗ Tuấn đang ngồi nhậu, một người trong nhóm của Phước hỏi: “Ở đây thằng nào là Tý mã?”, Tuấn đứng lên bước ra khỏi bàn nhậu trả lời: “Tao là Tý mã nè có gì không?”. Lê Văn Tiên lao vào dùng chai nước ngọt đánh trúng vào phía sau đầu Tuấn, làm Tuấn ngã sấp xuống gần bàn nhậu, lập tức nhóm của Phước cùng nhào tới đánh Tuấn. Thấy vậy Nguyễn Thành Pha, nhậu cùng bàn với Tuấn đứng lên can ngăn thì bị nhóm của Phước dùng gạch, đá ném về phía bàn nhậu. Trần Thành Nam dùng cục gạch ống ném trúng vào trán Nguyễn Thành Pha làm Pha bị thương chảy máu phải đưa đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Lộc Ninh. Khi bị đánh trúng đầu ngã xuống, Tuấn đứng dậy vớ chiếc lu sành nhỏ ném vào người Hướng nhưng không trúng. Tuấn bỏ chạy, Hướng và các tên trong nhóm đuổi theo, đạp Tuấn ngã xuống lần nữa, nhiều người xông vào dùng hung khí đánh và đấm đá vào người Tuấn.
Khi nghe có người gọi điện báo tin cho công an, cả nhóm của Phước lên xe mô tô bỏ đi. Tuấn được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Phòng kỹ thuật hình sự Công an Tây Ninh giám định kết luận: Nguyễn Quốc Tuấn (Tý mã) bị 15% thương tật; Nguyễn Thành Pha bị 11% thương tật. Nguyễn Quốc Tuấn đã thoả thuận và được gia đình các can phạm bồi thường 8.298.458 đồng; và gia đình các can phạm còn bồi thường thiệt hại vật chất cho chủ quán cà phê Ngọc Hiểu 579.000 đồng; riêng Nguyễn Thành Pha không yêu cầu bồi thường.
Tại phiên toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Huỳnh Hữu Phước là người chủ mưu, rủ rê nhiều người phạm tội (trước đó ngày 20.10.2009, Phước đã bị Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau). Các bị cáo Lê Văn Tiên; Huỳnh Văn Tuấn; Nguyễn Hữu Tài; Nguyễn Khả Tuấn; Phan Thanh Sang; Phan Văn Hướng; Lê Văn Son; Trương Kim Thạch đều có tiền sự bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử phạt cải tạo không giam giữ, đưa đi trại giáo dưỡng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt: Huỳnh Hữu Phước 24 tháng tù giam; Lê Văn Tiên; Nguyễn Hữu Tài, mỗi tên 15 tháng tù giam. Phan Văn Hướng, Phan Thanh Sang, Huỳnh Văn Tuấn, Lê Văn Son, Nguyễn Văn Bảo Trung mỗi bị cáo 12 tháng tù giam. Tống Minh Thư, Trương Kim Thạch, Nguyễn Khả Tuấn, Trần Thành Nam mỗi bị cáo 9 tháng tù giam và Trần Hoàng Nam 6 tháng tù giam.
NGUYỄN CÔNG DÂN