Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
2 trường hợp vừa bị sốt xuất huyết, vừa mắc cúm A/H1N1
Thứ năm: 06:37 ngày 05/11/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đã có 2 trường hợp nhập Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, xét nghiệm vừa dương tính với cúm H1N1, vừa bị sốt xuất huyết.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1.

Tiến sĩ Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia cho biết, đây là 2 trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được ghi nhận là đồng lây nhiễm 2 bệnh cấp tính. Sau thời gian điều trị hiện sức khoẻ của cả hai đã ổn định. Trên thế giới cũng đã có ít nhất 7 trường hợp nhiễm cả 2 loại dịch bệnh này.

"Bệnh nhân cùng mắc 2 loại dịch sẽ rất dễ bị biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao. Vì thế người dân khi có biểu hiện sốt cần đi khám ngay để phát hiện bệnh sớm", tiến sĩ Kính cho biết.

Cũng theo ông, từ cuối tháng 10, số bệnh nhân sốt xuất huyết có xu hướng giảm rõ rệt. Mỗi ngày, có từ 50 đến 60 người nhập viện, giảm gần một nửa so với đầu tháng 10. Tuy nhiên lại xuất hiện nhiều trường hợp biến chứng nặng.

Cho đến nay, dịch sốt xuất huyết đã lan ra 28 tỉnh, thành với hơn 80.000 ca (tăng hơn 20% so với năm trước) và có gần 100 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, dịch cúm H1N1 đã lan ra 61 tỉnh thành, với 39 ca tử vong. TP HCM là địa phương có số ca tử vong nhiều nhất: 7, sau đó là Đắc Lắc: 5 và Bến Tre: 4.

Cho đến thời điểm này, WHO cũng cho hay, trên thế giới đã có ít nhất 7 trường hợp nhiễm cùng một lúc cả 2 virus trên, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong. Cả 7 trường hợp này đều ở Barbados. Hiện các chuyên gia y tế chưa khẳng định được mức độ nguy hiểm của những trường hợp bị nhiễm cả 2 loại virus trên cùng một lúc.

Tuy nhiên, virus cúm A/H1N1 là một virus mới và vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, còn virus Dengue là virus xuất hiện thường xuyên, nhất là ở những nước nhiệt đới như Việt Nam nhưng sự đột biến cả về số lượng ca bệnh và diễn biến bệnh cảnh trong mùa dịch năm nay đã khiến các chuyên gia y tế Việt Nam lo ngại về khả năng biến đổi gen của loại virus này.

Trước đó, TS Nguyễn Hồng Hà, phó viện trưởng Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia lo ngại: Virus cúm không có tính ổn định về mặt di truyền. Nó có khả năng tái tổ hợp, sắp xếp và đột biến rất cao.

Trong khi đó, Bs. Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP. HCM, cho biết, hiện số ca thai phụ mắc cúm A/H1N1 đang tăng lên. Đến ngày 3.11, BV Bệnh nhiệt đới đang điều trị cho 10 thai phụ mắc cúm, trong đó hầu hết đều mang thai 3 tháng cuối và có biến chứng viêm phổi nặng. Theo BS Hiền, ngoài một số thai phụ sống tại TPHCM, còn lại chủ yếu ở tỉnh và nhập viện khi diễn biến đã nặng.

Nhận định của Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) cho thấy gần 100% bệnh nhân mắc cúm hiện nay đều là cúm A/H1N1 và việc xét nghiệm là không “kham” nổi. Thế nhưng, nói như Bs. Hiền thì phác đồ điều trị vẫn chưa có gì cải tiến ngoài việc trợ thở, uống thuốc Tamiflu và hạ sốt.

Điều này gây không ít hoang mang và lo ngại cho thai phụ vì theo Bs. Nguyễn Thị Thanh Hà thì đây là đối tượng dễ mắc nhất vì khi mang thai sức đề kháng của người mẹ giảm đi, virus cúm dễ tấn công. Hơn nữa, biến chứng mắc cúm của thai phụ rất nhanh, dễ dẫn đến tử vong.

K.D (tổng hợp)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục