Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
69 nước tham dự Festival cầu Long Biên 2010
Thứ sáu: 10:16 ngày 08/10/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Festival cầu Long Biên 2010, với chủ đề “Cầu Rồng kể chuyện Thăng Long Hà Nội – Cây Cầu của Hoà bình, Hội nhập và Phát triển ” sẽ diễn ra từ ngày 19-21.11.2010.

Festival cầu Long Biên 2010 dự kiến sẽ tổ chức vào đúng dịp Đại Lễ Thăng Long Hà Nội nhưng do một số lý do chưa hợp lý và phải chỉnh sửa kịch bản nên UBND TP. Hà Nội và Ban tổ chức Festival đã thống nhất chọn ngày khai mạc 19.11.2010 (tròn 60 năm ngày thành lập Uỷ ban Bảo vệ Hoà Bình thế giới của Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên) để tổ chức Festival cầu Long Biên 2010 với chủ đề được sửa đổi là “Cầu Rồng kể chuyện Thăng Long Hà Nội – Cây Cầu của Hoà bình, Hội nhập và Phát triển” . 

Tại Festival, cầu Long Biên sẽ trở thành bảo tàng lịch sử lớn nhất, trưng bày những hình ảnh và hiện vật về sự hình thành và phát triển của dân tộc, đất nước qua 10 thế kỷ với 2 chiều: “Chiều ký ức và chiều ước mơ”.  Những đoạn cầu mất nhịp được trưng bày cờ của 69 quốc gia giới thiệu 69 thủ đô với hàng chữ “Chào Hà Nội 1000 năm văn hiến” bằng ngôn ngữ của chính quốc gia họ.

Cả cây cầu Long Biên sẽ được trang trí thành con rồng thời Lý, với đầu rồng lớn cao 8m, dài gần 50m, ngậm minh châu chầu về Thăng Long.

BTC khuyến khích mọi người mặc những trang phục ngày xưa, hiện đại, trang phục các dân tộc, trang phục bộ đội, trang phục tự sáng tạo để cùng với trang phục của 69 quốc gia đến tham dự. Góp phần biến cầu Long Biên thành một bảo tàng văn hoá các dân tộc.

Triển lãm tái hiện các câu Truyện thần thoại, cổ tích, lịch sử Việt Nam qua các nhân vật tiêu biểu: Lạc Long Quân và Âu Cơ; 4 vị Thánh Tứ bất tử Việt Nam: Thánh Tản viên (Sơn Tinh), Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Mẫu Liễu Hạnh, Thạch Sanh; Tấm Cám; chú Cuội,  vua Lý Công Uẩn.

Triển lãm Văn minh lúa nước Việt và tác phẩm múa Rối “Hồn Quê” của tác giả Vương Duy Biên; Tranh khắc gỗ của Henri Oger (mô tả các nghề) thế kỷ 19; Triển lãm 1000 bức tranh nói ước mơ của trẻ em khuyết tật Việt Nam…

Bên cạnh đó là chuyến hành trình kỷ lục trên sông, dài hơn 400km từ Hoa Lư (Ninh Bình) đến Thăng Long Hà Nội, về Hạ Long, tái hiện lại truyền thuyết con Hồng cháu Lạc, cuộc hành trình dựng nước, giữ nước, dời đô phát triển, hội nhập thế giới, bằng nhạc đương đại chơi thâu đêm suốt sáng của các nghệ sĩ Việt và Pháp sẽ chuyển sang Festival năm 2011.

Festival là sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia tại Hà Nội và chào mừng Việt Nam trở thành chủ tịch ASEAN – 2010. Đặc biệt đây là dịp hội tụ bạn bè quốc tế cùng chung vui với dân tộc trong năm Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

(Theo Bee)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục