Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một vụ tấn công tự sát nhằm vào trung tâm tuyển quân tại tỉnh Kunduz ở miền Bắc Afghanistan đã làm ít nhất 37 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hôm 14.3, một vụ tấn công tự sát nhằm vào trung tâm tuyển quân tại tỉnh Kunduz ở miền Bắc Afghanistan đã làm ít nhất 37 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là vụ tấn công lớn thứ 3 tại khu vực này trong gần 1 tháng qua và là vụ tấn công đẫm máu thứ hai nhằm vào các lực lượng an ninh tại tỉnh Kunduz trong vòng 4 ngày qua.
Phó tỉnh trưởng tỉnh Kunduz, ông Hamdullah Danishi nói với hãng tin Reuters rằng kẻ đánh bom liều chết đã đi bộ vào trung tâm tuyển quân và châm ngòi khối thuốc nổ mang trong người: “Số người thiệt mạng bao gồm các tân binh, quân đội và dân thường”. Ngoài ra, trong số người chết có 4 trẻ em.
![]() |
Hiện trường vụ đánh bom |
Trong khi đó, giám đốc bệnh viện tỉnh Kunduz, ông Humayoun Khamosh bày tỏ lo ngại số người thiệt mạng sẽ còn gia tăng do một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Theo ông Humayoun Khamosh, nhà xác của bệnh viện hiện đang giữ 33 thi thể, được đưa đến từ hiện trường vụ tấn công, trong đó ít nhất 3 thi thể mặc quân phục quân đội, trong khi một số khác mặc đồ thường dân.
Người phát ngôn của lực lượng tàn quân Taliban, Zabihullah Mujahid đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công trên.
Tình trạng bạo lực đang lan tràn nhanh chóng ở khu vực miền bắc tương đối hoà bình, với tâm điểm tấn công của lực lượng phiến quân là tỉnh Kunduz.
Tuần trước, cảnh sát trưởng Abdul Rahman Sayedkhili đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát trong lúc đang đi tuần tra trong thành phố. Trong tháng rồi, một kẻ đánh bom tự sát cũng đã giết ít nhất 30 người tại một cơ quan nhà nước khi tấn công giữa những người đang xếp hàng chờ lấy chứng minh thư ở huyện Emam Saheb, tỉnh Kunduz.
Thời gian gần đây, phiến quân Taliban liên tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của chính phủ và quân đội ở miền Bắc Afghanistan để trả đũa các vụ tấn công của lực lượng Mỹ và Tổ chức liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào các căn cứ của chúng ở miền Nam nước này.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)