Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vụ tấn công xảy ra trong đêm 20.8. Rất may tướng Martin Dempsey không có mặt gần chiếc máy bay.

Ngày 21.8, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin người phát ngôn của NATO, thiếu tá Thomas Collins cho biết, một nhóm phiến quân đã bắn hai quả rocket vào căn cứ không quân Bagram của Mỹ tại Afghanistan khiến chiếc máy bay của tướng Martin Dempsey - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đang thăm thủ đô Kabul, bị phá huỷ.
Tướng Dempsey tới Afghanistan hôm 20.8 trên một chiếc máy bay vận tải quân sự C-17, vốn đậu tại căn cứ không quân Bagram. Vụ tấn công xảy ra trong đêm 20.8. Rất may tướng Martin Dempsey không có mặt gần chiếc máy bay. Theo lời các quan chức thì khi đó tướng Dempsey đang ở trong phòng nghỉ. Mặc dù vậy, vụ tấn công cũng khiến 2 nhân viên bảo dưỡng bị thương nhẹ.
![]() |
Tướng Martin Dempsey khẳng định, các vụ tấn công vào binh lính liên quân NATO không làm ảnh hưởng đến kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan. Ảnh: AP |
Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu tại Afghanistan cho hay một mảnh đạn từ “một hoả lực gián tiếp” đã làm hư hại chiếc máy bay cũng như một trực thăng của NATO.
Chuyến thăm Afghanistan của ông Dempsey lần này là để thảo luận về các vụ tấn công được cho là do các binh lính, cảnh sát Afghanistan hoặc các tay súng mặc quân phục thực hiện nhằm vào các binh sĩ thuộc liên quân NATO trong thời gian gần đây.
Chuyến thăm của ông Dempsey diễn ra chỉ một ngày sau vụ một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát quốc gia Afghanistan xả súng vào lực lượng Mỹ, làm một binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng liên quân ở tỉnh Kandahar thiệt mạng. Nạn nhân này trở thành binh sĩ Mỹ thứ 10 thiệt mạng trong những vụ tấn công như vậy chỉ trong 2 tuần qua. Tổng cộng đã có 40 binh lính thuộc ISAF đã bị sát hại trong các vụ tấn công tương tự xảy ra từ đầu năm đến nay. Liên quân đã được lệnh vũ trang 24/24 để đối phó với các vụ tấn công tương tự.
Một số vụ tấn công được cho là do các tay súng Taliban lọt vào hàng ngũ an ninh của chính phủ Afghanistan tiến hành. Song NATO thừa nhận nhiều vụ xảy ra do khác biệt về văn hoá hoặc mâu thuẫn giữa liên quân với lực lượng an ninh chính phủ.
NATO hiện có khoảng 130.000 binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan và dự kiến sẽ rút khỏi quốc gia Nam Á này vào năm 2014. Ông Dempsey khẳng định, các vụ tấn công như vậy không ảnh hưởng đến kế hoạch rút quân.
Ông Dempsey đã rời Afghanistan vào sáng 21.8 trên một chiếc máy bay khác.
Căn cứ không quân Bagram từng bị phiến quân tấn công hồi tháng 5.2010 làm vài lính NATO bị thương. Trước đó, vào tháng 6.2009, 2 binh sĩ Mỹ cũng thiệt mạng trong một vụ tấn công tương tự.
THUÝ TRINH
(Tổng hợp)