Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Ai Cập: Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra hầu toà
Thứ bảy: 01:07 ngày 05/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập, Habib al-Adly phải ra hầu toà tại thủ đô Cairo vì tội tham ô và rửa tiền.

Hôm 5.3, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập, Habib al-Adly phải ra hầu toà tại thủ đô Cairo vì tội tham ô và rửa tiền.

Đây là phiên toà đầu tiên trong một loạt các vụ khởi tố những quan chức cấp cao dưới thời cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak.

Ông Habib al-Adly bị cáo buộc biển thủ khoảng 750.000 USD tiền quỹ ngân sách nhà nước, vốn được cho là dùng để mua đất.

Cựu bộ trưởng Habib al-Adly được đưa đến toà án trong một chiếc xe bọc thép nhằm giữ an toàn cho ông trước đám đông những người biểu tình. Một số người biểu tình đòi tử hình ông al-Adly.

Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập Habib al-Adly

Tuy nhiên, thẩm phán chủ trì phiên toà đã dời ngày xét xử đến 2.4 sau khi luật sư biện hộ yêu cầu toà án cho thêm thời gian để nghiên cứu tài liệu về vụ kiện.

Ông Habib al-Adly đã bị bắt giam cùng với cựu Bộ trưởng Du lịch Zoheir Garranah, cựu Bộ trưởng Nhà ở Ahmad al-Maghrabi và tỷ phú Ahmed Ezz hôm 17.2 - 6 ngày sau khi Tổng thống Mubarak từ chức.

Trong một diễn biến khác, hôm 4.3, Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập thông báo cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp sẽ diễn ra vào ngày 19.3. Nếu các đề xuất sửa đổi hiến pháp được đa số cử tri tán thành, bầu cử quốc hội có thể diễn ra vào tháng 5 tới.

Trước đó, một uỷ ban chuyên trách soạn thảo sửa đổi hiến pháp đã đề xuất các sửa đổi, theo đó giới hạn một tổng thống chỉ giữ tối đa hai nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ chỉ kéo dài 4 năm, trong khi hiến pháp cũ không giới hạn số nhiệm kỳ tổng thống và mỗi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm. Ngoài ra, tổng thống phải từ 40 tuổi trở lên, có cha, mẹ đều là người Ai Cập không mang quốc tịch khác và không kết hôn với người nước ngoài.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn bùng phát tại thủ đô Cairo kéo dài 18 ngày và nhanh chóng lan rộng khắp đất nước Ai Cập, làm hơn 350 người thiệt mạng và khoảng 5.500 người bị thương.

TÙNG LÂM

(Theo Ria Novosti/THX)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục