Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lương Lê Phương, khẳng định việc các bài báo của Ai Cập đưa tin “cá basa của Việt Nam được nuôi tại các thùng bè chứa sình lầy, nước cống và các dòng sông bị ô nhiễm” là chưa khách quan, không dựa trên các thông tin số liệu thực tế, khoa học và chưa phản ánh đúng hiện trạng nuôi trồng thủy sản của Việt Nam.

![]() |
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lương Lê Phương, khẳng định việc các bài báo của Ai Cập đưa tin “cá basa của Việt Nam được nuôi tại các thùng bè chứa sình lầy, nước cống và các dòng sông bị ô nhiễm” là chưa khách quan, không dựa trên các thông tin số liệu thực tế, khoa học và chưa phản ánh đúng hiện trạng nuôi trồng thủy sản của Việt Nam.
Ông Phương phát biểu như trên sau khi phía Ai Cập tạm dừng nhập khẩu các lô hàng cá tra, cá basa có xuất xứ từ Việt Nam do có những thông tin đăng trên báo chí Ai Cập rằng cá này được nuôi ở những vùng nước ô nhiễm ở Việt Nam.
Theo ông Phương, vấn đề trở nên nghiêm trọng khi phía cơ quan chức năng của Ai Cập đã dựa vào những thông tin này để ra lệnh ngừng nhập khẩu các lô hàng cá basa từ Việt Nam.
Thứ trưởng cũng nói Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sẵn sàng đón tiếp các cơ quan chức năng Ai Cập sang thăm và kiểm tra thực thế vùng nuôi và các cơ sở chế biến cá basa xuất khẩu của Việt Nam.
Trong khi đó, Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAVED) cho biết theo thông lệ quốc tế, khi cơ quan nhập khẩu phát hiện hàng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm thì phải cảnh báo cho đơn vị xuất khẩu và yêu cầu điều tra, tìm nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
Bởi vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã đề nghị phía Ai Cập sớm dỡ bỏ lệnh đình chỉ nhập khẩu và tạo điều kiện thuận lợi để các lô hàng thuỷ sản Việt Nam được xuất khẩu trở lại vào Ai Cập.
Theo Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), hiện phía Ai Cập đã ngừng cấp xác nhận cho các lô cá basa Việt Nam, nhiều lô hàng đang chuẩn bị xuất và một số lô đã sang đến Ai Cập nhưng chưa làm được thủ tục giao hàng. Nếu không giải quyết nhanh, khả năng lớn những lô hàng này sẽ phải huỷ, đại diện VASEP lo ngại. Hơn thế, thị trường Trung Đông cũng đang gặp khó khăn bởi tác động của lệnh cấm này.
Về lâu dài, theo VASEP, thiệt hại sẽ rất lớn cho mặt hàng cá basa Việt Nam bởi Ai Cập đang là thị trường xuất khẩu chủ lực với tổng kim ngạch năm 2008 đạt 55 triệu USD, chiếm 87% kim ngạch hàng thuỷ sản Việt Nam vào nước này.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao cho NAFIQAVED chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, VASEP và các doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực tại Ai Cập thành lập đoàn công tác sang nước này nhằm nhanh chóng cung cấp những tài liệu, chứng cứ và đàm phán để mở cửa thị trường trở lại.
Bộ này cũng khẳng định sông Mekong có 9 cửa sông, lưu lượng nước rất lớn, hiện chưa có bất cứ thông tin nào cho thấy nước và cá basa của Việt Nam nuôi trên dòng sông này bị ô nhiễm.
Theo NAFIQAVED, hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm trong chế biến thuỷ sản tại Việt Nam nói chung và cá tra, basa nói riêng đã được cơ quan thẩm quyền của EU, Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc… công nhận qua các đợt thanh tra định kỳ tại Việt Nam. Hiện đã có 432 doanh nghiệp được xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, 301 doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào EU, 232 doanh nghiệp xuất vào Canada.
Sản phẩm thuỷ sản Việt Nam đã được xuất khẩu sang 130 nước và vùng lãnh thổ. Ba tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 744 triệu USD và dự kiến cả năm sẽ đạt khoảng 3,4 - 4 tỷ USD.
(Theo Vietnam+)
