Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Ai Cập: Triển khai các biện pháp chống khủng bố đối phó biểu tình
Thứ sáu: 12:14 ngày 28/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chính phủ Ai Cập đã đặt lực lượng an ninh vào tình trạng báo động khẩn cấp, tạm ngưng các dịch vụ Internet và điện thoại di động nhằm đối phó biểu tình.

Chính phủ Ai Cập đã đặt lực lượng an ninh vào tình trạng báo động khẩn cấp, tạm ngưng các dịch vụ Internet và điện thoại di động nhằm đối phó với hàng ngàn người tràn ra khắp thủ đô Cairo kêu gọi cộng đồng Hồi giáo lẫn Thiên chúa giáo biểu tình, thực hiện “Ngày thứ sáu phẫn nộ”, lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak.

Làn sóng biểu tình bạo động lật đổ chính quyền lan từ Tunisia đến Ai Cập. Không như ông Ben Ali vội vàng tháo chạy khỏi đất nước, ông Mubarak tỏ ra khá cứng rắn khi ra lệnh lùng bắt những người đứng sau các cuộc biểu tình từ hôm 25.1 đến nay, chủ chốt là các thành viên phong trào Huynh đệ Hồi giáo. Khoảng 1.000 người khác bị bắt giữ.

Hôm 28.1, lực lượng đặc nhiệm phong toả các con đường dẫn đến quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo – nơi xảy ra các cuộc biểu tình bạo động lớn nhất hôm 25.1. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã triển khai xe cứu hoả với vòi rồng ở những khu vực được cho là khu vực những người biểu tình sẽ kéo đến như thánh đường al-Azhar hoặc dinh Tổng thống. Hệ thống dịch vụ Internet, điện thoại di động – công cụ thông báo kế hoạch biểu tình của các phe nhóm đối lập – đã bị ngắt kết nối và khoá sóng.

Những người biểu tình tấn công xe cảnh sát chống bạo động ở thành phố Suez, phía đông thủ đô Cairo. Ảnh: Reuters

Ở những khu vực khác, lực lượng an ninh đã phải dùng lựu đạn cay để giải tán những người biểu tình ở TP. Suez và Giza, giáp ranh Cairo.

Cho đến nay, đã có ít nhất 7 người biểu tình bị giết, hàng trăm người bị thương trong các vụ đụng độ với cảnh sát. Chính phủ Ai Cập tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp chống khủng bố để đối phó với người biểu tình.

Phần lớn những người tham gia biểu tình đều là thanh niên ở độ tuổi trên dưới 30, hiện chiếm 2/3 trong tổng dân số 80 triệu người ở Ai Cập, rất nhiều người không có việc làm.

Các phe phái đối lập tổ chức biểu tình với mong muốn chấm dứt 30 năm cầm quyền của ông Hosni Mubarak. Họ cho rằng, chính phủ hiện nay bất lực trong việc giải quyết nạn thất nghiệp, tình trạng lạm phát và tham nhũng góp phần gia tăng khoảng cách giữa giàu và nghèo. 

Cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei từ Vienna (Áo) về nước chiều 27.1, cũng tuyên bố sẽ tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ. Phát biểu trước báo giới, ông ElBaradei còn nói rằng ông sẵn sàng "điều hành quá trình chuyển tiếp" tại Ai Cập nếu được đề nghị.

Ông ElBaradei bị Ai Cập xem là một trong những tác nhân gây bất ổn.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi chính quyền và nhân dân Ai Cập bình tĩnh, tránh để bạo lực leo thang. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo: "Bạo lực không phải là câu trả lời cho các vấn đề ở Ai Cập". Ông Obama kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời thúc giục Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tiến hành cải cách chính trị.

Đ. Hoàng Thái

(Theo Reuters)

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục