Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một quả bom phát nổ trong một hiệu bánh đông đúc, vốn được nhiều người nước ngoài ưa thích, ở thành phố Pune, miền tây Ấn Độ làm 9 người thiệt mạng, trong đó có 1 người nước ngoài.

Lính cứu hoả kiểm tra hiện trường vụ nổ tại cửa hàng German Bakery ở thành phố Pune. Ảnh: Reuters |
Một quả bom phát nổ trong một hiệu bánh đông đúc, vốn được nhiều người nước ngoài ưa thích, ở thành phố Pune, miền tây Ấn Độ làm 9 người thiệt mạng, trong đó có 1 người nước ngoài, và 57 người khác bị thương.
Vụ nổ đã xé toạc tiệm bánh German Bakery tại Koregaon Park, gây hoả hoạn dữ dội. Đây là vụ đánh bom khủng bố lớn đầu tiên xảy ra ở Ấn Độ kể từ sau vụ đánh bom ở trung tâm tài chính Mumbai hồi tháng 11.2008 mà New Delhi cáo buộc do nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba ở Pakistan thực hiện.
Theo nguồn tin quan chức địa phương, vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 (giờ địa phương) tối 13.2, sau khi 1 hay 2 vị khách “bỏ quên” chiếc túi có bom bên trong và quả bom phát nổ khi một nữ nhân viên của cửa hàng German Bakery mở túi đồ vô chủ trên.
Lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng báo động cao hôm 14.2 tại các sân bay, trạm xe lửa và các khu chợ trên cả nước. Cũng trong ngày 14.2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Palaniappan Chidambaram đã đến thị sát hiện trường vụ đánh bom và thăm những nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ông nói với báo giới rằng, các chuyên gia của toà án đang cố gắng xác định loại chất nổ.
Lãnh đạo cộng đồng người Hindu đổ lỗi cho Pakistan về vụ tấn công này, đồng thời yêu cầu chính phủ Ấn Độ ngừng các cuộc đàm phán hoà bình giữa Ấn Độ và Pakistan vào tuần tới, dự kiến vào ngày 25.2. Ông Prakash Jawadekar, một quan chức chính phủ cho biết, New Delhi sẽ cân nhắc lại quyết định tổ chức đàm phán với Islamabad. “Khủng bố và đàm phán không thể đi chung với nhau” - ông nhấn mạnh.
TÙNG LÂM
(Theo AP)