Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố, họ đã bắn hạ thành công một tên lửa trong cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa đánh chặn ở ngoài khơi bờ biển của bang Orissa, phía đông Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố, họ đã bắn hạ thành công một tên lửa trong cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa đánh chặn tự sản xuất hôm 6.3 ở ngoài khơi bờ biển của bang Orissa, phía đông Ấn Độ.
Người phát ngôn quân đội, ông Sitanshu Kar cho biết, tên lửa mục tiêu được sử dụng trong cuộc thử nghiệm là tên lửa đất đối đất Prithvi, có khả năng mô phỏng quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo đối phương. Tên lửa Prithvi được phóng từ một bệ phóng tự động trên bãi thử nghiệm hợp nhất ở đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Orissa lúc 9 giờ 33 phút. Tên lửa đánh chặn AAD lập tức rời bệ phóng trong 4 phút để tiêu diệt mục tiêu ở độ cao chính xác trên vịnh Bengal. Cuộc thử nghiệm đã đạt được kết quả như mong đợi.
“Nó đã đánh trúng tên lửa mục tiêu ở độ cao 16km so với mặt biển” - Kar nói.
![]() |
Tên lửa đánh chặn Phòng không tiên tiến (AAD) của Ấn Độ có khả năng huỷ diệt bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của kẻ thù. Loại tên lửa phòng không hiện đại AAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo trên không ở độ cao 30 km. Tên lửa AAD là loại tên lửa đơn với nhiên liệu rắn.
Cuộc thử nghiệm này là một phần trong kế hoạch của Ấn Độ để thực hiện giai đoạn đầu của việc triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa vào năm 2012, nhằm vô hiệu hoá các cuộc tấn công từ tên lửa đạn đạo.
Trong tuyên bố hồi tháng 3.2010, ông V.K.Saraswat, Giám Đốc Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), cho biết, hệ thống chống tên lửa của Ấn Độ sẽ được triển khai trong 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, hệ thống đánh chặn tên lửa có thể được sử dụng để đánh chặn các tên lửa đạn đạo trong phạm vi 2.000km. Đến giai đoạn hai, hệ thống chống tên lửa của Ấn Độ có thể hạ gục các tên lửa đạn đạo trong phạm vi vượt quá 2.000km.
Hệ thống chống tên lửa của Ấn Độ sẽ có hai lớp đánh chặn. Lớp đánh chặn thứ nhất sẽ hoạt động từ độ cao trên 50km so với mặt đất và do tên lửa Prithvi của Không lực Ấn Độ thực hiện. Lớp đánh chặn thứ hai sẽ được tiến hành ở độ cao 30km so với mặt đất và do hệ thống Phòng không Tiên tiến (AAD) của Ấn Độ thực hiện.
THUÝ TRINH
(Theo THX/AP)