Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Khoảng 1.000 người chống chính phủ, chủ yếu là sinh viên, tham gia cuộc biểu tình đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức sau 33 năm cầm quyền.

Hôm 19.2, cảnh sát chống bạo động tại thủ đô Sanaa đã bắn chết một người biểu tình và làm bị thương 5 người khác khi họ nổ súng vào hàng ngàn người diễu hành trong ngày thứ 10 của cuộc biểu tình kêu gọi Tổng thống Yemen Ali Abdallah Saleh từ chức.
Khoảng 1.000 người chống chính phủ, chủ yếu là sinh viên, tham gia cuộc biểu tình đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức sau 33 năm cầm quyền. Trong khi đó, có khoảng 300 người ủng hộ chính quyền trang bị dao găm, súng và dùi cui cũng đổ ra đường.
![]() |
Những người biểu tình kêu gọi tổng thống từ chức tại thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh: Reuters |
Những người biểu tình chống chính phủ bắt đầu cuộc diễu hành từ sáng sớm, xuất phát từ Trường đại học Sanaa đến trụ sở Bộ Tư pháp cho đến khi họ đụng phải cảnh sát chống bạo động và những người ủng hộ tổng thống. Hỗn chiến xảy ra giữa người ủng hộ tổng thống và những người chống đối. Tại một địa điểm khác, cảnh sát bắn chỉ thiên để giải tán cuộc diễu hành.
Một quan chức y tế cho biết, một người đàn ông bị thiệt mạng bởi vết thương ở cổ do bị bắn.
Trong khi đó, cư dân tại thành phố cảng Aden của Yemen, nơi những cuộc bạo động dữ dội làm ít nhất 4 người thiệt mạng cho biết, lực lượng an ninh đã biến mất khỏi các con đường, khiến thành phố đứng trước nguy cơ chìm sâu vào hỗn loạn. Tình trạng cướp bóc đang diễn ra khắp thành phố và các toà nhà chính phủ bị phóng hoả, trong khi không có bóng dáng của cảnh sát và lực lượng vũ trang.
Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình, Tổng thống Ali Abdullah Saleh cam kết sẽ đáp ứng một số yêu cầu của những người biểu tình và tìm đến sự ủng hộ từ những thủ lĩnh các bộ tộc. Tuy nhiên, lãnh đạo chủ chốt từ bộ tộc của ông Saleh đã chỉ trích chính sách của ông và đe doạ sẽ tham gia các cuộc biểu tình – một động thái gây áp lực rõ ràng đối với lãnh đạo của đất nước Ả-rập nghèo nhất thế giới này.
TÙNG LÂM
(Theo AP)