Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng thế hệ trẻ vững mạnh
Bài 2: Khơi dậy niềm tự hào cách mạng qua hoạt động thực tiễn của Đoàn
Thứ hai: 09:57 ngày 28/04/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Cùng với việc ứng dụng công nghệ số cùng mạng xã hội, các hoạt động tuyên truyền ngày càng gần gũi, có sức hấp dẫn, tạo sự lan toả với thanh niên.

Đổi mới, sáng tạo trong phương thức tổ chức hoạt động giáo dục thanh thiếu niên luôn là tiêu chí được các cấp Hội- Đoàn- Đội quan tâm thực hiện. Những chương trình giáo dục trực quan, lồng ghép trong các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm thực tế được xây dựng giúp thanh thiếu niên tiếp thu một cách tự nhiên, thay vì chỉ qua các bài giảng lý thuyết. Cùng với việc ứng dụng công nghệ số cùng mạng xã hội, các hoạt động tuyên truyền ngày càng gần gũi, có sức hấp dẫn, tạo sự lan toả với thanh niên.

Khơi dậy niềm tự hào từ dòng nhạc cách mạng

Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng được Tỉnh đoàn triển khai từ những thập niên 80, 90 và được duy trì cho đến hôm nay. Liên hoan thường xuyên đổi mới và tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Đoàn viên thanh niên Trảng Bàng chụp ảnh lưu niệm cùng lá cờ giải phóng do bà Nguyễn Thị Đành (nhân chứng lịch sử từng là giao liên cho Binh vận, Thị trấn và Đoàn 22 Sài Gòn - Gia Định hoạt động tại Trảng Bàng) may tặng

Mỗi lần tổ chức, liên hoan đều có những điểm mới về chủ đề, công tác tổ chức, thể lệ, ứng dụng minh hoạ, đạo cụ, trang phục. Năm 2025, Tỉnh đoàn phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2025 chủ đề “Tự hào 1 dải non sông” với sự nhiệt tình hưởng ứng của các bạn trẻ.

Với sự đầu tư từ ban tổ chức, cuộc thi năm nay không chỉ mang yếu tố giao lưu giữa các bạn trẻ mà còn tuyên truyền rộng khắp trên sóng truyền hình, hạ tầng số và mạng xã hội.

Liên hoan là dịp nhắc lại dấu mốc lịch sử, nhắc nhở thanh niên về sứ mệnh tiếp bước cha anh. Tại Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2025, những giai điệu hào hùng và đầy cảm xúc đã cất lên từ trái tim người trẻ. Mỗi tiết mục là một câu chuyện kể bằng âm nhạc - về Đảng, Bác Hồ, về tình yêu nước, niềm tin vào tương lai. Với sự tự tin, nhiệt huyết, các bạn trẻ đã mang đến những phần trình diễn thấm đẫm tình yêu Tổ quốc.

Các bạn đoàn viên thanh niên giao lưu cùng nhân chứng lịch sử ông Võ Văn Cương- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Huyện uỷ Củ Chi, nguyên Bí thư Huyện đoàn Trảng Bàng và Đại tá Phạm Văn Cực- nguyên Huyện đội trưởng huyện Trảng Bàng trong Hội trại Tam giác sắt năm 2023

Nguyễn Hà Trang Thư là một bạn trẻ vừa tham gia đội diễn của Huyện đoàn Châu Thành đạt thành tích cao cho biết, bám theo chủ đề hội thi, những tiết mục được dàn dựng công phu, bắt kịp xu hướng hiện nay để đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất. Trong đó, liên khúc “Mặt trời trong bóng tối- Viết tiếp câu chuyện hoà bình” của đội đạt giải phụ của hội thi. Trang Thư chia sẻ, tiết mục được dàn dựng lấy ý tưởng từ sự lan toả của bộ phim điện ảnh “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được công chiếu đầu tháng 4 này. Trong tiết mục các bạn trẻ tái hiện khung cảnh địa đạo Củ Chi và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ hiện nay.

Theo Trang Thư, các thế hệ cha anh, hình ảnh Bác Hồ là mục tiêu để những người trẻ noi theo, làm niềm tin và sức mạnh để phấn đấu. “Tôi nghĩ, để cảm thấy tự hào trước tiên phải nhìn lại lịch sử. Để tiếp nối tuổi trẻ hôm nay phải biết nhìn lại, trân trọng lịch sử, từ đó mới có niềm tự hào bước tiếp theo truyền thống của cha anh và làm vẻ vang hơn nữa, giữ gìn phát triển đất nước”- cô gái trẻ cho biết.

Trang Thư cũng chia sẻ thêm, trong công tác Đoàn hiện nay những liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng rất cần thiết, có ý nghĩa. Khi tham gia liên hoan bắt buộc các bạn phải có sự tìm hiểu về cách mạng Việt Nam, tìm hiểu về lịch sử và truyền tải thông điệp hiệu quả. “Những ca khúc cách mạng Việt Nam rất hay, hào hùng. Trong thời đại hiện nay, âm nhạc là hình thức giúp các bạn tiếp nhận lịch sử một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất”.

Lớn lên cùng với những bài hát cách mạng mà ba mẹ yêu thích, bạn Đỗ Vân An, học sinh lớp 10 Trường THPT Quang Trung (huyện Gò Dầu) bày tỏ: “Khi hát những bài hát về lịch sử, em thường tìm hiểu thêm về lịch sử trên các trang mạng xã hội để hiểu hơn, tăng cảm xúc giúp bài hát có hồn hơn. Em nghĩ dòng nhạc đỏ phù hợp với nhiều đối tượng. Và thực tế, bạn bè xung quanh em rất thích và cổ vũ mỗi khi em biểu diễn, đó là niềm vui và tự hào”.

Giúp bạn trẻ “chạm” vào lịch sử

Từ năm 2022 đến nay, những toạ đàm: Thời hoa đỏ, Câu chuyện ngày giải phóng, Những câu chuyện lịch sử kể từ kỷ niệm, Huyền thoại những người mẹ anh hùng hay các hành trình về địa chỉ đỏ; thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công, cựu cán bộ Đoàn, thanh niên xung phong được anh Phí Thành Phát và Đoàn phường Gia Bình (thị xã Trảng Bàng) tích cực phối hợp tổ chức. Đây là một đổi mới giúp thanh niên, đoàn viên gần hơn với lịch sử và trở thành hoạt động thường niên của Đoàn phường Gia Bình vào các dịp lễ trọng đại của đất nước. “Được trải nghiệm thực tế, được nghe nhân chứng kể chuyện sẽ giúp các bạn dễ cảm về lịch sử hơn so với việc tuyên truyền bằng những dòng chữ khô khan”, anh Phí Thành Phát - Phó Bí thư Đoàn phường Gia Bình cho biết.

Năm nay, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn phường Gia Bình lại tiếp tục tổ chức chương trình toạ đàm “Tuổi trẻ viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Chương trình diễn ra sôi nổi với các hoạt động triển lãm tranh ảnh, hiện vật lịch sử, giao lưu văn nghệ, toạ đàm nghe kể chuyện lịch sử.

Theo anh Phát, những chương trình được Đoàn phường tổ chức hằng năm thu hút từ 100-300 thanh niên, đoàn viên tham gia. Ban tổ chức còn mở rộng đối tượng, thêm nhiều bạn trẻ ngoài địa phương yêu thích lịch sử.

Hoạt động đổi mới trong tuyên truyền này của Đoàn phường Gia Bình đã thu hút thanh niên, giúp các bạn hiểu hơn về lịch sử. Liên hoan thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của các vị lão thành cách mạng. Nhiều người đã trở thành “bạn đồng hành” tiếp lửa cho Đoàn phường như làm nhân vật kể chuyện, kết nối đồng đội tham gia, tái hiện những hoạt động thời chiến, hỗ trợ hiện vật trưng bày. Sự tiếp sức đó là động lực, nguồn động viên để Đoàn phường tiếp tục tổ chức đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lan toả lòng biết ơn cho thanh niên địa phương.

“Khi tổ chức các buổi toạ đàm lịch sử như thế, chúng tôi mong muốn các vị lão thành cách mạng có dịp họp mặt ôn lại kỷ niệm, truyền lửa cho thế hệ trẻ. Với các bạn trẻ khi tham dự sự kiện sẽ được nghe, cảm nhận và quý trọng hơn giá trị của hoà bình để các bạn có động lực phấn đấu cho cá nhân, dùng tài năng phụng sự cho đất nước”- anh Phát cho biết.

Đổi mới để phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi

Trước xu thế của thời đại, công nghệ và xu hướng chính là chìa khoá quan trọng góp phần định hướng tư tưởng của các bạn trẻ. Các cấp bộ Đoàn, Đội cũng xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi là nhiệm vụ quan trọng.

Chị Trịnh Thị Như Trang- Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ, hướng tới đổi mới phương thức tiếp cận thanh niên mang lại hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức các hoạt động theo nhu cầu, thị hiếu của các bạn trẻ. Trong đó, chú trọng tạo trào lưu (trend) cho các bạn trẻ; xây dựng các bộ ấn phẩm tuyên truyền thu hút về hình thức, nội dung tương tác hiệu quả trên mạng xã hội; tổ chức các diễn đàn “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” hay “xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” để các bạn thanh thiếu niên mạnh dạn thể hiện chính kiến, quan điểm của mình trong các vấn đề của cuộc sống. Đồng thời sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục thực tế như “chương trình học kỳ trong quân đội”, “một ngày làm nông dân” để các bạn có dịp trải nghiệm.

Hiện nay, hoạt động có nhiều thách thức, khó khăn nên các cấp bộ Đoàn, Đội phải chủ động làm mới mình, tự học tập để đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với nhu cầu thị hiếu của thanh thiếu nhi trong thời đại số; đồng thời tăng cường công tác phối hợp đồng bộ với các ngành, các cấp, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Linh San - Vi Xuân

(còn tiếp)

 

 

Tin cùng chuyên mục