BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bàn giao Trạm kiểm soát lửa, phòng chống cháy rừng vào cuối tháng 4 

Cập nhật ngày: 13/04/2018 - 16:03

BTNO - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Ninh cho biết, dự án Trạm Kiểm soát lửa, phòng chống cháy rừng tại Khu rừng văn hóa lịch sử (VHLS) Chàng Riệc sẽ được bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng vào cuối tháng 4.2018.

Trạm Kiểm soát lửa, phòng chống cháy rừng có quy mô 9 tầng, cao 33,8m.

Đây là khu rừng đặc biệt, có tổng diện tích 10.812 ha nằm trên địa bàn 2 xã Tân Lập và Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên. Rừng có Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam với  nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử quý hiếm.

Dự báo, trong tình trạng nắng nóng như hiện nay, rừng có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở cấp 5, cấp 6, cực kỳ nguy hiểm.

Để công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống cháy rừng và phục vụ quản lý rừng được tốt hơn, năm 2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trạm kiểm soát lửa tại Khu rừng VHLS Chàng Riệc. Công trình do Ban QLDA đầu tư ngành NN&PTNT Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Trạm kiểm soát lửa có quy mô 9 tầng, cao 33,8m được xây dựng trên diện tích 327m2, gồm các hạng mục: nhà làm việc (tầng 1), Trạm kiểm soát lửa (từ tầng 2 đến tầng 9) theo kết cấu khối tháp, móng, khung, sàn chịu lực bằng bê tông cốt thép; lắp đặt trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (ống nhòm kiểm tra, kiểm soát lửa có độ phóng đại gấp 10 lần, bán kính quan sát khoảng 10km).

Khu vực trảng cỏ trong rừng VHLS Chàng Riệc, nơi có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở cấp 5, cấp 6.

Ngoài ra, công trình còn có hệ thống pin năng lượng mặt trời dùng để thu năng lượng ban ngày và phục vụ dự phòng thắp sáng vào ban đêm. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình là 1,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Cường- Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư ngành NN&PTNT Tây Ninh cho biết, hiện tại công trình Trạm kiểm soát cơ bản hoàn thành, đã bàn giao cho Ban quản lý khu rừng VHLS Chàng Riệc sử dụng phần nhà làm việc và ống nhòm ở tầng trên cùng.

Với độ cao 33,8m, từ trên tháp, nhân viên bảo vệ rừng có thể quan sát toàn bộ khu vực rừng và dễ dàng phát hiện sớm các đám cháy để việc thông báo, chỉ huy công tác chữa cháy rừng được kịp thời và hiệu quả hơn.

Tâm Giang