Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Nội chính Trung ương: Giao ban với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố và Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ quý I 

Cập nhật ngày: 31/03/2023 - 10:55

BTNO - Ngày 31.3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố và Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương quý I.2023.

Ông Phan Đình Trạc- Uỷ viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ. 

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Trong quý I, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở địa phương. Chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Tỉnh uỷ, Thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Việc thành lập và triển khai có hiệu quả các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố đã thể hiện quyết tâm cao của Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao từ Trung ương đến địa phương, cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 Ban Nội chính Trung ương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm quý II và cả năm 2023: thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp.

Chủ động tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều dư luận quan tâm về tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục tham mưu và làm tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phương Thảo