Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Giá một đôi nhím sinh sản có thể lên tới vài chục triệu đồng. Giá cả ấy thực sự hấp dẫn đối với những kẻ tham lam và nhiều tên đã phải ra hầu toà.

Nhím là loài động vật hoang dã quý hiếm. Gần đây nhiều hộ gia đình nông dân đã lập dự án nuôi nhím, vừa có thu nhập cao, vừa để bảo tồn loài động vật này. Giá một đôi nhím sinh sản có thể lên tới vài chục triệu đồng. Giá cả ấy thực sự hấp dẫn đối với những kẻ tham lam và nhiều tên đã phải ra hầu toà.
Đứng trước vành móng ngựa trong phiên toà xét xử lưu động công khai tại UBND xã Thạnh Bình (Tân Biên), ngày 3.3.2011 của TAND huyện Tân Biên là 6 gương mặt còn khá trẻ. Chúng là những tên tội phạm trong băng nhóm trộm nhím xảy ra cách đây vài tháng. Đó là các tên: Cao Nguyên (SN 1983, ngụ thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Hồng Luận (SN 1981, hiện ngụ ấp 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước); Phạm Văn Bảo (SN 1986, ngụ ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh); Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, ngụ xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước); Huôi Văn Tùng (SN 1987, ngụ ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình, Tân Biên); Huỳnh Văn Thi (SN 1985, ngụ ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Bình, Tân Biên).
![]() |
Băng trộm nhím trước toà |
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Tân Biên: Trong một lần về thăm người anh rể ở ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình (Tân Biên), Cao Nguyên gặp Phạm Văn Bảo hai tên rủ nhau đi uống cà phê. Trên đường về chúng ghé vào nhà của anh Khưu Văn Yên, ngụ ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình chơi. Thấy anh Yên có nuôi nhím, Cao Nguyên nảy sinh ý định bắt trộm. Về nhà Nguyên bàn với Bảo, Bảo đồng ý ngay. Ngày 2.9.2010, Nguyên rủ thêm Nguyễn Văn Cảnh từ Bình Phước mang theo vợt bắt nhím sang Tây Ninh để đi trộm nhím. Rạng sáng ngày 3.9.2010, Nguyên dùng xe máy chở Bảo và Cảnh đến nhà anh Yên. Nguyên phân công Bảo dẫn Cảnh vào chuồng nhím để cho Cảnh bắt, Nguyên đứng ngoài cảnh giới và giữ xe. Do chìa khoá của anh Yên móc ngay cửa chuồng nên Cảnh và Bảo đã dễ dàng bắt được 2 con nhím. “Làm ăn” trót lọt, chúng mang về Bình Phước bán cặp nhím này với giá 16 triệu đồng. Nguyên được chia 6 triệu đồng, Cảnh được 5,5 triệu đồng, Bảo 4 triệu đồng, số còn lại ba tên xài chung.
Thấy trộm nhím dễ dàng, Cao Nguyên và đồng bọn tiếp tục thực hiện. Lần này, Nguyên rủ Luận, Tùng, Huôi và Thi cùng vào cuộc. Có sẵn kinh nghiệm nên trước khi đi trộm nhím chúng đã quan sát địa điểm và chuẩn bị khá đầy đủ dụng cụ bắt nhím như vợt, thuốc chó, kìm cộng lực để cắt ổ khoá. Khoảng 19 giờ ngày 15.9.2010, bốn tên chở nhau trên hai chiếc xe máy đến nhà bà Nguyễn Thị Thu Trang ở ấp Tân Hiệp, xã Thạnh Bắc (Tân Biên). Trong chuồng bà Trang đang nuôi 5 con nhím. Đến khoảng 0 giờ, chúng bắt đầu hành động. Luận ném bịch thức ăn có tẩm độc để thuốc chó, Nguyên và Tùng vào canh cửa chủ nhà, Luận và Thi vào cắt ổ khoá. Mới bắt được 2 con nhím thì chủ nhà phát hiện nên cả bọn cùng bỏ chạy. Tuy vậy, chúng vẫn kịp mang theo 2 con nhím vừa trộm được. Cặp nhím này chúng cũng đưa sang Bình Phước bán được 14 triệu đồng. Số tiền trên bọn chúng chia nhau Nguyên được 4 triệu đồng, Tùng và Thi mỗi tên 3 triệu còn lại Luận hưởng hết.
Hành vi “trộm cắp tài sản” của băng trộm nhím đã bị luật pháp nghiêm khắc trừng trị. Tại phiên toà, Cao Nguyên và Nguyễn Hồng Luận mỗi tên bị tuyên phạt 4 năm tù giam; Huôi Văn Tùng 3 năm; ba tên còn lại Bảo, Cảnh, Thi mỗi tên 2 năm tù giam.
Vũ Hà