Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Phong trào Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), còn gọi là “áo vàng”, lên kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ vào ngày 25.1.

Khoảng 3.600 cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh quanh Toà nhà Chính phủ và Quốc hội khi phong trào Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), còn gọi là “áo vàng”, lên kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ vào ngày 25.1, nhằm tỏ rõ thái độ không hài lòng với cách Chính phủ Thái Lan xử lý các vấn đề tranh chấp biên giới với Campuchia.
Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Tướng Wichien Pojphosri hôm 24.1 cho biết, 4 trong số 24 đơn vị cảnh sát được huy động bảo vệ Toà nhà Chính phủ và 2 đơn vị khác sẽ bảo vệ Quốc hội. Một số binh lính quân đội sẽ được triển khai để hỗ trợ cảnh sát.
![]() |
Một nhóm biểu tình cắm trại trước toà nhà chính phủ Thái Lan. Ảnh: Demotix |
Theo ông Wichien Pojphosri, chính phủ sẽ không tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoặc áp đặt Luật An ninh nội địa để tuyên bố khu vực cấm người biểu tình, tuy nhiên lực lượng an ninh sẽ không cho phép người biểu tình vây ráp bất kỳ văn phòng chính phủ nào.
“Áo vàng” đang kêu gọi chính phủ thu hồi bản ghi nhớ đã được chính phủ hai nước Thái Lan và Campuchia ký kết vào năm 2000 về các tranh chấp biên giới giữa hai bên, vì cho rằng bản ghi nhớ này đặt Thái Lan vào thế bất lợi trong những thoả thuận với Phnom Penh.
PAD và phong trào Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD), hay còn gọi là “áo đỏ”, cũng muốn chính phủ buộc người Campuchia rời khỏi mọi khu vực tranh chấp và từ bỏ tư cách thành viên của Thái Lan trong Uỷ ban Di sản Văn hoá Thế giới của Unesco.
Một thành viên trong đội an ninh do Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu dự đoán, số người ủng hộ cuộc biểu tình của PAD trong ngày 25.1 chỉ khoảng từ 3.000 đến 3.500 người.
TÙNG LÂM
(Theo THX)