Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Báo cáo nhân quyền Anh hoan nghênh tiến bộ của Việt Nam
Trong buổi họp báo sáng 23.3 ở Hà Nội, ông Scott Wightman – Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Anh, cho hay Bộ Ngoại giao Anh vừa trình Báo cáo nhân quyền hàng năm lên Quốc hội nước này.

|
Ông Scott Wightman – Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Anh. |
Trong buổi họp báo sáng 23.3 ở Hà Nội, ông Scott Wightman – Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Anh, cho hay Bộ Ngoại giao Anh vừa trình Báo cáo nhân quyền hàng năm lên Quốc hội nước này.
Theo ông Wightman, Báo cáo thừa nhận và hoan nghênh những tiến bộ của Việt Nam trong việc đảm bảo các quyền về xã hội và kinh tế của người dân.
Sớm mở ĐH Việt - Anh
Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng cho biết Anh quan tâm đầu tư vào Việt Nam ở 5 lĩnh vực ưu tiên gồm thương mại, giáo dục, quan hệ quốc tế, phát triển và phòng chống tội phạm có tổ chức.
Anh hiện đang đầu tư vào Việt Nam với giá trị 2 tỉ USD và đặt mục tiêu nâng con số này lên 3 tỉ. Anh coi Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng với tỉ lệ tăng trưởng 25%. Anh mong Việt Nam sẽ có những thay đổi về chính sách để dỡ bỏ hoặc giảm nhẹ các rào cản đối với các doanh nhân nước ngoài.
Về giáo dục, hiện Việt Nam có khoảng 7.000 sinh viên đang học ở Anh. Đại sứ Mark Kent cho biết nhiều trường đại học Anh sẽ sớm xuất hiện ở Việt Nam, trong đó có dự án ĐH Việt – Anh.
Việc Việt Nam đã là thành viên HĐBA LHQ và đang giữ vai trò Chủ tịch ASEAN là cơ sở tốt để Anh và Việt Nam hợp tác nhiều hơn ở tầm quốc tế. Đặc biệt Anh mong Việt Nam và ASEAN sắp tới sẽ lên tiếng mạnh mẽ hơn để thúc đẩy tiến trình hoà hợp chính trị ở Myanmar trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiến hành tổng tuyển cử cuối năm nay.
Về phát triển, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) sẽ cùng phía Việt Nam tiến hành đánh giá giữa kỳ đối với chương trình tài trợ 10 năm để xác định lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nhằm tăng giá trị cho nền kinh tế.
Tạo điều kiện hồi hương người VN nhập cư bất hợp pháp
Ông Wightman nhấn mạnh phòng chống tội phạm có tổ chức đang là thách thức đối với cả hai nước, đặc biệt là nạn buôn người từ Việt Nam sang Anh và nạn sản xuất, buôn bán ma tuý của người Việt ở Anh. Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong số những nước có nhiều tù nhân nước ngoài ở Anh, chủ yếu liên quan đến các tội danh trên.
Theo ông Wightman, người Việt di cư bất hợp pháp sang Anh phần nhiều do nhận được những thông tin sai lệch về tình hình ở Anh. Hai nước sẽ tiến hành chiến dịch thông tin nhằm cảnh báo tính chất rủi ro và nguy hiểm của các loại hình tội phạm trên, đồng thời tạo điều kiện hồi hương cho những người nhập cư bất hợp pháp.
(Theo Vietnamnet)