BAOTAYNINH.VN trên Google News

Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của một cơ quan báo Đảng 

Cập nhật ngày: 06/09/2023 - 15:00

Sáng 6/9, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã đến thăm Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi thăm và làm việc, đồng chí Lê Nam Tư, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin và tình hình hoạt động của Cơ quan Thường trực.

Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh được Ban Biên tập Báo Nhân Dân giao quản lý, theo dõi phóng viên thường trú 6 địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, 2 tỉnh cực nam Trung Bộ (Ninh Thuận và Bình Thuận); 3 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang, Bến Tre).

Thời gian qua, Cơ quan Thường trực luôn nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Biên tập; sự phối hợp của các ban chuyên môn; sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương... Tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Ban Biên tập giao.

Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của một cơ quan báo Đảng ảnh 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Về công tác tuyên truyền, Cơ quan Thường trực tập trung tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết các Hội nghị Trung ương; các phong trào thi đua yêu nước và mọi mặt của đời sống tại các địa bàn thường trú.

Cơ quan Thường trực cũng tập trung tuyên truyền các hoạt động phục hồi nền kinh tế-xã hội của các địa phương sau đại dịch Covid-19; đời sống của các tầng lớp nhân dân; các mô hình hay, hiệu quả, gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực.

Trong năm 2022, Cơ quan Thường trực tiếp tục đóng góp một lượng lớn tác phẩm trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, trong đó, nhiều tác phẩm đạt giải Báo chí quốc gia, giải các bộ, ngành, địa phương được Ban Biên tập, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương đánh giá cao.

Đặc biệt, ngoài thực hiện tuyên truyền trên các ấn phẩm, các phóng viên của Cơ quan Thường trực cũng đã hoàn thành tốt các nội dung tin bài trên chuyên trang Thành phố Hồ Chí Minh, Trang Đông Nam Bộ được bạn đọc quan tâm.

Về công tác phát hành và thu hút quảng cáo, mặc dù kinh tế ở địa bàn thường trú gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, song tập thể Cơ quan Thường trực luôn nỗ lực phát triển các nguồn thu để phấn đấu doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ các nguồn quảng cáo.

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, thông tin thêm, Cơ quan Thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh là Cơ quan Thường trực duy nhất đảm nhận 2 phụ trương: Trang Thành phố Hồ Chí Minh, trang Đông Nam Bộ. Cơ quan thường trực cũng là một trong những đơn vị đi đầu công tác chuyển đổi số, xuất bản,..

“Ban Biên tập Báo Nhân Dân luôn tin tưởng, đánh giá cao hoạt động của Cơ quan Thường trực, cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan trong công tác tuyên truyền, đổi mới xuất bản”, đồng chí Quế Đình Nguyên cho biết.

Phát biểu trong chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành quả đạt được của Báo Nhân Dân nói chung và Cơ quan Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Đồng chí đánh giá cao Báo Nhân Dân có nhiều đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo có ý nghĩa trong thời gian qua. Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định là một trong những cơ quan đi đầu, có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, qua đó mang tờ báo đến gần hơn với nhân dân, được nhân dân quan tâm nhiều hơn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thời gian tới, Báo Nhân Dân nói chung và Cơ quan Thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của một cơ quan báo Đảng.

Báo Nhân Dân tiếp tục đi đầu thực hiện đường lối chủ trương quan điểm về xây dựng báo chí cách mạng; phải đổi mới hơn nữa trong công tác quản lý, nguồn lực cơ sở vật chất, nhất là nguồn lực con người, làm sao gần gũi với người dân nhiều hơn.

Trong công tác tuyên truyền, Báo Nhân Dân cần chủ động, định hướng trước một bước, có chiều sâu, đối với vấn đề mới của đất nước. Đặc biệt đối với quan hệ của nước ta với các nước lớn, công tác tuyên truyền của báo cần thể hiện bản lĩnh, bình tĩnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm định hướng kịp thời những vấn đề lớn trên nguyên tắc của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy việc tăng cường trao đổi thông tin với cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn.

Đối với các sự kiện lớn trong thời gian tới như: Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Tổng kết lý luận, thực tiễn 40 năm đổi mới của đất nước, Báo Nhân Dân cần phải tiếp tục đi đầu trong công tác tuyên truyền, phải quan tâm, định hướng cho rõ để nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc Báo Nhân Dân, Cơ quan Thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, gắn bó, yêu nghề, xứng danh người làm Báo Nhân Dân trong thời kỳ mới. Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng quà cho Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có bộ sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng trong sáng 6/9, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía nam, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn NDO