Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Bảo tàng LSQSVN trưng bày 2 máy bay mới sưu tầm
Thứ tư: 05:51 ngày 28/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chiều 28.4, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (LSQSVN) tổ chức họp báo giới thiệu 2 hiện vật khối lớn mới sưu tầm: Máy bay CH47 và F5.  

Chiều 28.4, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (LSQSVN) tổ chức họp báo giới thiệu 2 hiện vật khối lớn mới sưu tầm: Máy bay CH47 và F5.  

Máy bay CH47 Chinook là máy bay trực thăng vận tải hạng nặng đa năng 2 động cơ, 2 cánh quạt do hãng Boeing Integrate Defense Systems Hoa Kỳ thiết kế và chế tạo năm 1962.

Máy bay trực thăng CH47 và máy bay F5 tại Bảo tàng LSQSVN

Công năng thiết kế của máy bay này là chuyển quân, chuyển vũ khí hạng nặng như pháo lên các điểm cao và hỗ trợ hậu cần cho chiến trường.

Tháng 11.1965, Sư đoàn Kỵ binh Bay số 1 của Hoa Kỳ tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Đến tháng 2.1966, những chiếc CH47 được đưa sang Việt Nam và được biên chế thành 21 đơn vị máy bay CH47 với tổng số trên 750 chiếc được cả quân đội Mỹ và Nguỵ sử dụng. Hơn 200 chiếc trong số đó đã bị quân và dân ta loại khỏi vòng chiến đấu.

F5 là máy bay tiêm kích- ném bom chiến thuật do Hãng Northrop (Hoa Kỳ) thiết kế và chế tạo. Tháng 10.1965, Mỹ đưa F5 vào miền Nam Việt Nam, và đến tháng 6/1967, Mỹ trang bị cho không lực Việt Nam Cộng hoà.

Theo số liệu của Bộ Tư lệnh Không quân Nguỵ, tới đầu năm 1975, Không quân Nguỵ có 1.193 máy bay các loại, trong đó có 126 chiếc F5.

Ngày 8.4.1975, phi công Nguyễn Thành Trung đã lái một trong số máy bay F-5E của Việt Nam Cộng hoà ném bom Dinh Độc Lập.

Được biết, Bảo tàng LSQSVN đang làm hồ sơ đề nghị Cục Di sản công nhận 2 máy bay Mig 21 từng bắn rơi 14 máy bay địch (6/9 phi công lái máy bay này được phong Anh hùng) và máy bay Mig 21 bắn rơi 5 máy bay (1 máy bay B52) năm 1972 là bảo vật quốc gia.

Với 2 máy bay mới được sưu tầm, hiện Bảo tàng LSQSVN đang trưng bày 9 máy bay.

14 ngôi sao trên chiếc Mig 21 này tượng trưng cho số máy bay địch bị bắn hạ

Cũng trong chiều 28.4, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức triển lãm “Hậu cần cho đại thắng mùa xuân 1975”.

Triển lãm trưng bày gần 300 tài liệu, hiện vật và hình ảnh tư liệu trong đó, có nhiều hiện vật quí được lựa chọn trưng bày như: Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc thành lập Hội đồng chi viện cho miền Nam; mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa” của Đại tướng- Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi toàn thể Đảng viên, chiến sĩ ngày 7.4.1975….

Đặc biệt, phòng trưng bày cũng cố gắng thể hiện tình đoàn kết quân dân với hình ảnh đồng bào Tây Nguyên giúp bộ đội kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3/1975 hay những chiếc xe của đồng bào châu thổ Sông Cửu Long giúp bộ đội vận chuyển lương thực, khí giới đến trận địa…

Ngoài ra, phòng trưng bày còn giới thiệu bộ phim “Thế trận Hậu cần trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước” và giới thiệu cô đọng hình ảnh Đại thắng mùa Xuân 1975. Qua đó giúp người xem trải nghiệm được không khí đầy kiêu hãnh và phấn khích của mọi tầng lớp nhân dân 35 năm trước.

(Theo VOV News)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục