BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải báo chí về miền Đông Nam bộ lần thứ I- năm 2022:

Báo Tây Ninh đoạt giải Ba 

Cập nhật ngày: 26/05/2023 - 23:19

BTN - Chiều 26.5, tại hội trường Tỉnh uỷ diễn ra lễ trao Giải báo chí về miền Đông Nam bộ lần thứ I năm 2022.

Đại biểu tham dự lễ trao Giải báo chí về miền Đông Nam bộ lần thứ I- năm 2022.

Đến dự có ông Trương Hoà Bình- nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Trọng Dũng- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải, ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, ông Vũ Xuân Trường- Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tiến sĩ Trần Thị Lan- quyền Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí về miền Đông Nam bộ, cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh.

Trước khi công bố các giải thưởng, Ban tổ chức trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Tây Ninh, mỗi suất 2 triệu đồng, trích từ Quỹ “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” do ông Trương Hoà Bình- nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sáng lập và đang được Báo Người Lao Động điều hành.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến nhấn mạnh: “Các nhà báo và các cơ quan truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và phát triển. Báo chí không chỉ là những người truyền tải thông tin mà còn là những người góp phần định hình ý thức và tư duy của xã hội. Ở tỉnh Tây Ninh, chúng tôi luôn đặt niềm tin và sự tôn trọng đối với vai trò của báo chí. Qua các bài viết và thông tin truyền tải, báo chí đã giúp chúng tôi nắm bắt được những thách thức và cơ hội, từ đó chúng tôi có thể phát triển kinh tế và xã hội một cách bền vững và toàn diện hơn”.

Kết quả, giải Nhất, thể loại báo in và điện tử, được trao cho loạt 5 bài “Bất cập trong tuyển sinh lớp 6 nguồn” của tác giả Lục Thị Khánh Chi (Báo Bà Rịa Vũng Tàu); thể loại Phát thanh - Truyền hình, trao cho phim tài liệu “Sự sống chẳng bao giờ chán nản” của tác giả Đặng Ngọc Quý, Nguyễn Văn Vương (Đài PT-TH Bình Dương).

Giải Nhì, thể loại báo in và điện tử là loạt bài 3 kỳ: Kiên quyết chống “giặc nội xâm” của tác giả Lê Thị Liên (Đài PT-TH và Báo Bình Phước) và loạt bài 5 kỳ “Phát triển vùng Đông Nam bộ xứng tầm” của tác giả Trần Quốc Hải (Báo Điện tử Dân Việt); thể loại PT-TH là phim tài liệu 3 kỳ: “Hành trình tương lai” của tác giả Trần Ngọc Thuyết, NSƯT Đào Quang Tuệ, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Trung Dũng, Trịnh Quốc Thái (Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh) và tác phẩm “Xây dựng văn hoá liêm chính - Vấn đề cấp bách hiện nay”, của tác giả Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hồng Oanh, Thổ Thanh, Phan Thị Hoa, Trần Đức Hiến (Đài PT-TH và Báo Bình Phước).

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Ba.

Giải Ba, thể loại báo in và điện tử là loạt bài 5 kỳ “Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke” của tác giả Nguyễn Sỹ Hưng - Nguyễn Thị Thảo (Báo Người Lao Động); loạt bài 3 kỳ “Phá thế “co cụm” trong liên kết vùng Đông Nam bộ” của tác giả Phạm Văn Tùng - Nguyễn Thị Hương Giang - Phan Thị Kim Ngân (Báo Đồng Nai) và loạt bài 3 kỳ “Gian nan đi làm giấy chứng nhận QSDĐ” của tác giả Vũ Thị Nguyệt (Báo Tây Ninh); thể loại PT-TH: phim tài liệu “Giấc mơ” của tác giả Hồ Minh Hải - Phạm Đức Thuận - Lê Hồng Phúc (Đài PT-TH tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), phóng sự “Giải hạn”, tác giả Triệu Quang Khải (Đài PT-TH Tây Ninh), phóng sự “Tạo chuyển biến có tính đột phá cho vùng Đông Nam bộ”, tác giả Nguyễn Huệ Như (Đài Tiếng Nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng 10 giải Khuyến khích cho các tác giả đạt thứ hạng tiếp theo của các thể loại báo in, điện tử, PT-TH.

Tại buổi lễ, nhà báo Trần Trọng Dũng- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải phát động Giải báo chí về miền Đông Nam bộ lần thứ II năm 2023.

Đại Dương