Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nga lo ngại tên lửa vác vai sản xuất từ thời Xô-viết ở Libya rơi vào tay Al-Qaeda

Bất chấp các cuộc không kích, pháo kích của liên quân phương Tây, xe tăng quân đội chính phủ Libya vẫn tiếp tục nã đại bác tấn công vào các thành phố do quân nổi dậy chiếm đóng.
Hãng tin Reuters trích lời một người dân Tripoli cho biết, rạng sáng 24.3, thủ đô Libya rung chuyển vì một tiếng nổ lớn, khói bốc cao ở khu vực căn cứ quân đội chính phủ gần Tajoura. Trước đó, đêm 23.4, người dân thủ đô cũng nghe ít nhất 8 tiếng nổ ở phía đông Tripoli.
Theo Đài Truyền hình quốc gia Libya và Hãng thông tấn JANA, máy bay liên quân phương Tây không kích các mục tiêu quân sự lẫn dân sự tại Tajoura và Jafar “sát hại nhiều dân thường”. Hãng JANA cho biết thêm, Tajoura bị không kích lần thứ ba, và liên quân nhằm vào “lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng và bị thương đang bị vùi dưới những đống đổ nát”. Phóng viên các hãng tin nước ngoài có mặt tại Tripoli đã được đưa đến một bệnh viện chứng kiến lễ khâm liệm 18 quân nhân và dân thường thiệt mạng trong không kích đêm 23.3.
![]() |
Biểu tình phản đối liên quân ở Bani Walid, cách thủ đô Tripoli 130 km về phía đông nam. Ảnh: Reuters |
Các quan chức Lầu Năm Góc tuyên bố, liên quân đã thành công trong việc thiết lập vùng cấm bay ở khu vực bờ biển và đã ngăn chặn xe tăng của quân đội chính phủ tham gia các cuộc tấn công quân nổi dậy. Trung bình 24 giờ mỗi ngày, máy bay liên quân có 175 lần xuất kích, máy bay Mỹ 113 lần xuất kích. Trong khi đó, Pháp và Anh tuyên bố họ đã khống chế bầu trời Libya, lực lượng không quân quốc gia Bắc Phi này hầu như bị xoá sổ. Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết nước này sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế cấp ngoại trưởng tại London vào ngày 29.3 tới nhằm thảo luận về tình hình chiến dịch quân sự tại Libya. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục chia rẽ về cơ cấu chỉ huy chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya sau khi Mỹ muốn trút bỏ "gánh nặng" này. Italy đề nghị NATO đóng vai trò chỉ huy duy nhất, điều hành hoạt động quân sự của liên quân tại Libya nhưng Pháp bác bỏ, đồng thời đề nghị thành lập một Uỷ ban chỉ đạo chiến dịch có sự tham gia của Liên đoàn Ả-rập.
Sau một đêm tạm lắng do những cuộc không kích của liên quân, xe tăng quân đội chính phủ Libya lợi dụng bóng tối, tiếp tục tiến vào tấn công lực lượng nổi dậy ở các thành phố Misrata và Zintan. Tại Ajdabiya, quân nổi dậy buộc phải rút lui sau 3 ngày tấn công nhằm tái chiếm thành phố.
Ông Igor Korotchenko – Giám đốc Trung tâm phân tích về tình hình buôn bán vũ khí thế giới của Nga lo ngại, các loại tên lửa vác vai sản xuất từ thời Xô-viết cung cấp cho Libya có thể rơi vào tay tổ chức khủng bố Al-Qaeda, hiện đang hoạt động mạnh tại nước này. Theo số liệu thống kê, tại Libya hiện có từ 600 – 1.500 tên lửa vác vai SA-14 Gremlin và SA-16 Gimlet. Nguy cơ loại vũ khí cơ động này rơi vào tay quân khủng bố càng gia tăng khi lãnh đạo Libya Gaddafi ra lệnh mở kho, trao vũ khí, trong đó có tên lửa vác vai cho người dân sẵn sàng chống “xâm lược”. Trong khi đó, lực lượng nổi dậy hiện cũng đã lấy được khoảng 50 tên lửa. Nếu loại vũ khí này được tuồn ra khỏi Libya, rơi vào tay khủng bố Al-Qaeda, vì kích cỡ nhỏ nên nó có thể “chu du” khắp thế giới, đe doạ các loại máy bay của Israel và Mỹ.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Al Jazeera/Reuters)