Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gò Dầu lần XIV, nhiệm kỳ 2020-2025:

Bầu 37 đại biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện 

Cập nhật ngày: 24/07/2020 - 10:41

BTNO - Chiều 23.7, đại hội Đảng bộ huyện Gò Dầu tiếp tục làm việc với nội dung công tác nhân sự. Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá mới.

Đại hội đã biểu quyết danh sách bầu cử gồm 43 người. Kết quả, 37 người trúng cử BCH Đảng bộ huyện Gò Dầu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành khóa mới họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên; bầu Bí thư, các phó bí thư; bầu UBKT và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cho biết, trong 5 năm tới Gò Dầu có nhiều cơ hội nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức trong phát triển kinh tế- xã hội.

Để nắm bắt cơ hội và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thì trách nhiệm chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới là rất to lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải có khát vọng và quyết tâm cao, hành động quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội, tạo sự phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn chủ tịch bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý Đảng bộ huyện Gò Dầu cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch phát triển, gắn kết chặt chẽ mục tiêu, định hướng và phân bố ngành, vùng phát triển trong quy hoạch chung của tỉnh, đồng thời có giải pháp khai thác hiệu quả hơn tiềm năng về đất đai, vị trí địa lý để tiếp tục phát triển công nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế nông thôn, phát triển thương mại - dịch vụ và xây dựng đô thị hiện đại.

Đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường kinh doanh thật sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn để phát huy nguồn lực trong dân, phát triển đội ngũ doanh nghiệp địa phương và thu hút đầu tư bên ngoài. Quan tâm làm tốt công tác quản lý xã hội, nhất là chăm lo các điều kiện phát triển giáo dục, dạy nghề, việc làm, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội để người dân có điều kiện tham gia và hưởng lợi trực tiếp trong quá trình chuyển đổi kinh tế, xã hội. Hoàn thành xây dựng NTM theo hướng nâng cao, phát triển huyện đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025.

Trung tâm thị trấn Gò Dầu được trang hoàng rực rỡ chào mừng đại hội.

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.

Làm tốt hơn nữa công tác dân vận, không ngừng củng cố sự đoàn kết, thống nhất từ trong Đảng ra đến các tầng lớp nhân dân. Mọi hoạt động của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị phải hướng mạnh về cơ sở; phát huy dân chủ đi liền với chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Thành Tâm cũng tin tưởng, với truyền thống cách mạng và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gò Dầu sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, đưa Gò Dầu trở thành huyện phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới.

Tâm Giang- Ngô Mẫn