Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Hoà Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 17/07/2020 - 13:22

BTNO - Sáng 17.7, Đại hội Đảng bộ thị xã Hoà Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức bế mạc sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm.

Tham dự phiên bế mạc có ông Nguyễn Thành Tâm-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bà Nguyễn Thị Yến Mai-Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; ông Võ Đức Trong-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Bí thư Thị xã Hoà Thành Nguyễn Nam Hưng phát biểu bế mạc đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Nguyễn Nam Hưng-Bí thư Thị xã Hoà Thành kêu gọi các cấp uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu quán triệt đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đảng bộ đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, phải có chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Bí thư Thị xã Hoà Thành đề nghị cấp uỷ, các địa phương làm việc với tinh thần năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thị xã Hoà Thành giai đoạn 2020-2025. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất hăng hái thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Hoà Thành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Trước đó, đại hội đã nhất trí biểu quyết mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển thị xã Hoà Thành giai đoạn 2020-2025 với nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, tiếp tục phát triển toàn diện kinh tế-xã hội, tập trung nguồn lực, kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn mà trọng tâm là phát triển hệ thống giao thông đô thị, giao thông đối ngoại, các trục phát triển kinh tế quan trọng.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Tiếp tục phát triển các khu đô thị mới, hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch hệ thống giáo dục, y tế chất lượng cao. Các khu sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Cùng với đó là bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, với mục tiêu xây dựng Thị xã Hoà Thành “văn minh, sạch, đẹp, thân thiện”. Phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại II.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khoá XII gồm 36 người, Ban Thường vụ gồm 11 người. Bầu ông Nguyễn Nam Hưng làm Bí thư Thị uỷ, ông Nguyễn Văn Phong và ông Trương Văn Hoàn làm Phó Bí thư Thị uỷ, bầu Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh ra mắt đại hội.

Ngoài ra, Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh gồm 23 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Đức An

* Danh sách Ban Thường vụ Đảng bộ Thị xã Hoà Thành, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 người.

                   1. Ông Nguyễn Nam Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư;

                   2. Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư;

                   3. Ông Trương Văn Hoàn - Phó Bí thư;

                   4. Bà Võ Thị Kim Huệ - Ủy viên - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra;

                   5. Ông Nguyễn Hữu Thọ - Ủy viên;

                   6. Ông Ngô Minh Khải - Ủy viên;

                   7. Ông Lê Văn Tuấn - Ủy viên;

                   8. Ông Nguyễn Minh Tấn - Ủy viên;

                   9. Ông Nguyễn Thanh Dũng - Ủy viên;

                  10. Ông Huỳnh Công Luận - Ủy viên;

                  11. Ông Lê Hồng Vân – Uỷ viên;