BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh: Khẩn cấp ngăn chặn không để dịch COVID-19 lây lan 

Cập nhật ngày: 05/12/2020 - 09:53

Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, hiện nay dịch đang lây nhiễm trở lại, cần tập trung khẩn cấp ngăn chặn không để dịch lây lan.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. 

Sau một ngày làm việc, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc chiều 4/12. Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự Hội nghị.

Thành phố xác định chủ đề năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Thành phố đề ra 20 chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) đạt từ 6% trở lên, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; GRDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD/người; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 91% trở lên…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Thành phố cần cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn, trong đó quan tâm năm vấn đề quan trọng. Thứ nhất, quy trình giải quyết liên quan đến doanh nghiệp, người dân phải có thời hạn, phấn đấu đấu không có quy trình hành chính nào ở thành phố mà không có thời hạn. Vừa qua, Thành phố đã công bố mấy chục quy trình rõ ràng, nhưng vẫn còn nhiều quy trình khác chưa có thời hạn. Thứ hai là cần phải có địa chỉ của người chịu trách nhiệm, nếu xử lý quá thời hạn. Thứ ba là cần có sự tham gia ý kiến của doanh nghiệp trong quá trình làm việc và hoàn thiện môi trường đầu tư. Thứ tư là có sự giám sát của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc với môi trường đầu tư của thành phố. Thứ năm là có chế tài và khen thưởng.

“Khi nói đến hoàn thiện môi trường đầu tư, cần rõ 5 yêu cầu là có thời hạn, địa chỉ, doanh nghiệp, giám sát và chế tài. Đến lúc đó mới có cơ sở thúc đẩy xúc tiến nhanh hơn”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đồng thời trao đổi một số định hướng về tăng trưởng kinh tế, cải cách đột phá về quản lý và xúc tiến đầu tư; xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư, trật tự xây dựng, chống ngập, xây dựng kết cấu hạ tầng…

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, thành phố phải sớm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hoàn thành kế hoạch thực hiện 51 chương trình, đề án thành phần. Năm 2021 là năm đặc thù, phải hoàn thành các nhiệm vụ trên, chậm nhất là quý II/2021 phê duyệt kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm và 51 chương trình, dự án thành phần.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu bế mạc Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, hiện nay dịch đang lây nhiễm trở lại, cần tập trung khẩn cấp ngăn chặn không để dịch lây lan. Trước mắt, tập trung phòng, chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2 với quyết tâm kiên quyết khống chế và kiểm soát, không để lây lan, thực hiện đúng như kế hoạch đề ra và chỉ đạo của Chính phủ cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; đặt ra mục tiêu kép là phòng bệnh và hồi phục kinh tế.

Để triển khai thực hiện chủ đề năm 2021, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lưu ý, các đơn vị phải ban hành kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm, tập trung triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo triển khai hiệu lực, hiệu quả công việc.

Cùng với đó là tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ; triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Cán sự đảng UBND Thành phố khẩn trương xây dựng gói hỗ trợ doanh nghiệp trình Hội đồng nhân dân Thành phố cho ý kiến để giúp doanh nghiệp duy trì và hồi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, đẩy mạnh Chương trình kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp; ổn định mặt bằng lãi suất; xây dựng kế hoạch hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương sắp xếp lại nhà, đất nhằm tạo nguồn lực phát triển thành phố; triển khai Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố.

Nguồn TTXVN


  • Kết quả SXMB nhanh nhất