Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh: Thăm, chúc tết LLVT tỉnh Tbong Khmum, Prey Veng (Campuchia) 

Cập nhật ngày: 08/04/2023 - 07:59

BTNO - Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc Khmer, Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh đến thăm, chúc tết các đơn vị kết nghĩa, hợp tác thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia tại hai tỉnh Tbong Khmum, Prey Veng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh (thứ tư từ phải sang) tặng quà cho các đơn vị kết nghĩa, hợp tác thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia tại hai tỉnh Tbong Khmum, Prey Veng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên vui mừng trước những thành tựu mà hai nước đạt được trong thời gian qua. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, quân đội mỗi nước vừa thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, vừa đồng hành cùng chính phủ phòng, chống dịch Covid-19, nhưng hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn đạt được những kết quả quan trọng.

Tại các đơn vị đoàn đến chúc tết, Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh chúc mừng những thành tựu về kinh tế, xã hội mà đất nước Campuchia đã đạt được trong năm qua; đồng thời bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị kết nghĩa hợp tác thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Nhân dịp năm mới, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ các tỉnh Tbong Khmum, Prey Veng cùng gia đình sức khoẻ, hạnh phúc. Cảm ơn các địa phương, đơn vị của Quân đội Hoàng gia Campuchia đã giúp đỡ, hỗ trợ tích cực cho các đội chuyên trách của Việt Nam làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ trước đây và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, thực hiện tốt chương trình ký kết phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các Tiểu khu Quân sự Quân đội Hoàng gia Campuchia với các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Tây Ninh.

Qua đó nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác bền vững, lâu dài, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh giữa hai quốc gia, hai quân đội Việt Nam - Campuchia.

Quang Huy