Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 1.2011.

|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga |
Ngày 9.12, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chuẩn bị và công bố ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 1.2011.
Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng trong đời sống của nhân dân Việt Nam. Hiện nay, tất cả các tỉnh và thành phố trên cả nước đã hoàn thành việc tổ chức đại hội các cấp.
Trong tuần tới, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là Hội nghị cuối cùng để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI.
Về việc trong tuần tới có kết quả thanh tra tập đoàn Vinashin của Uỷ ban thanh tra của Chính phủ hay không, bà Phương Nga nói hiện vẫn chưa có thông tin chính xác khi nào sẽ có kết quả thanh tra này. Nhưng bà cũng khẳng định, tất cả các thông tin về sự kiện này đều được công bố công khai trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng.
Về việc Việt Nam không cử đại diện tham dự lễ trao giải Nobel Hoà bình tại Na Uy vào ngày 10.12 tới, bà Phương Nga cho biết: "Mục đích của giải Nobel Hoà bình là thúc đẩy hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Do đó, chúng tôi mong rằng giải Nobel Hoà bình được trao cho những tổ chức và cá nhân xứng đáng, không bị sử dụng vào các mục đích chính trị".
Khi được hỏi về việc liệu Việt Nam có trao đổi trước với đại diện của Trung Quốc trước khi đưa ra quyết định về việc không cử đại diện tới tham dự lễ trao giải Nobel Hoà bình tại Na Uy sắp tới hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng khẳng định, Việt Nam đã nói rất rõ về quan điểm chính sách đối ngoại của Việt Nam là "hoà bình, độc lập và tự chủ".
Về việc rò rỉ các thông tin mật của Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là có liên quan tới Việt Nam đã được nhắc tới trên trang WikiLeaks và không biết liệu những thông tin này có ảnh hưởng tới mối quan hệ ngoại giao hai nước hay không. Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết: cho đến thời điểm này, phía Việt Nam chưa thấy thông tin cụ thể nào tiết lộ về Việt Nam nên không thể nói được rằng những thông tin này có ảnh hưởng như thế nào tới quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.
Về việc Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) và một số nước châu Âu mới đây đưa cá tra của Việt Nam vào danh sách đỏ trong Cẩm nang hướng dẫn người tiêu dùng năm 2010-2011, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết: Rất tiếc là các thành viên của WWF tại một số nước châu Âu đã đưa ra những đánh giá thiếu khách quan, thiếu cơ sở khoa học và không phù hợp với thực tế sản xuất cá tra của Việt Nam. Việc làm này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới những người dân sống bằng nghề nuôi trồng, chế biến thuỷ sản ở Việt Nam cũng như người tiêu dùng ở các nước châu Âu; không có lợi cho mối quan hệ kinh tế - thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước châu Âu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, xuất khẩu cá tra trong 10 tháng đầu năm 2010 đạt 1,5 triệu USD. Thông tin sai lệch của WWF có thể gây khó khăn cho đời sống của hàng vạn gia đình người Việt Nam nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.
Bà Phương Nga nhấn mạnh rằng, trong những năm qua, Việt Nam luôn kiểm soát chặt chẽ ngành sản xuất thuỷ sản từ khâu quy hoạch đến nuôi trồng, chế biến và áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế về nuôi trồng thuỷ sản, đảm bảo điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái theo các tiêu chuẩn quốc tế.
Thực tế, Việt Nam cũng đã xuất khẩu nhiều sản phẩm chất lượng cao ra thị trường thế giới và được đông đảo người tiêu dùng đón nhận.
Thay mặt Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga lên tiếng "yêu cầu Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên tại các nước châu Âu này đưa cá tra của Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ trong Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thuỷ sản 2010-2011; công bố các tiêu chí đánh giá và có các kiến nghị khách quan, sát với điều kiện thực tế sản xuất và xuất khẩu cá tra tại Việt Nam".
Bà Phương Nga cũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đón tiếp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia của WWF đến thăm và tìm hiểu thực tế các sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản qua đó có những đánh giá chính xác về ngành sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản Việt Nam.
(Theo Bee)