BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Trưởng Bộ Công an thăm, tặng quà tết cho người nghèo, công nhân lao động 

Cập nhật ngày: 22/01/2024 - 16:09

BTNO - Ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá thể thao - Học tập cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm, tặng quà và chúc tết các hộ gia đình nghèo, đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đây là hoạt động ý nghĩa hằng năm, góp phần lan toả tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay giúp đỡ người kém may mắn trong cộng đồng, góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân.

Đến dự có ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Võ Văn Thiện - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Công tác phía Nam. Về phía lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Thành Tâm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Nhật Quang - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, phụ trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh; ông Trần Lê Duy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích mà cấp uỷ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà đạt được trong năm 2023. Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm; công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, chăm lo người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả.

Công tác chăm lo cho người lao động trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,15%; số lao động đang làm việc đã qua đào tạo ước đạt 73,49%, số lao động có việc làm tăng thêm hơn 19.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm còn 1,37%; tư vấn việc làm, học nghề cho hơn 27.000 lao động; giải quyết cho 21.000 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 462 tỷ đồng; kip thời hỗ trợ cho 1.657 hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi hơn 70 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định; xây mới và bàn giao 299 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho người dân.

Vui mừng với những kết quả đạt được nhưng cũng không khỏi trăn trở khi trên cả nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng, tại một số địa bàn nghèo, khó khăn, đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện, môi trường làm việc của một bộ phận người dân, công nhân, người lao động vẫn còn khó khăn. Xuất phát từ đặc điểm, tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp uỷ, chính quyền tỉnh tiếp tục thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động bị mất việc làm... thực hiện tốt Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, để bảo đảm nhân dân trên địa bàn tỉnh vui xuân, đón Tết Giáp Thìn vui tươi, an toàn, lành mạnh; tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau Tết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn địa bàn phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Các hộ gia đình nghèo, đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vui mừng nhận quà tết.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ X và Đại hội công đoàn các cấp; tổ chức Công đoàn các cấp tỉnh phải phát huy tốt vai trò đại diện của người lao động, có mặt sớm nhất, hiệu quả nhất, là tổ chức đại diện tốt nhất và lớn nhất cho người lao động tại các doanh nghiệp, cầu nối quan trọng giữa Đảng với giai cấp công nhân, người lao động Việt Nam; tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an chúc toàn thể bà con nhân dân, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh, sum vầy; luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của đất nước.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các hộ gia đình.

Trong đợt này, có 600 phần quà được trao tặng cho người dân, trong đó Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam 200 phần, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 200 phần và Bộ trưởng Bộ Công an 200 phần. Tại Trung tâm Văn hoá thể thao - Học tập cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, đoàn công tác trao đại diện 120 phần, trong đó gồm 50 hộ gia đình nghèo, 70 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức trao các phần quà còn lại. Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt, trị giá từ 1,2 – 1,3 triệu đồng.

Phương Thảo - Đại Dương