Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ trưởng Bộ vì sự Hợp tác và phát triển nông thôn của miền nam Sudan, ông Jimmy Lemi Milla và vệ sĩ của ông đã bị bắn chết ngay tại văn phòng làm việc.

![]() |
Ông Jimmy Lemi Milla |
Chỉ 2 ngày sau khi kết quả trưng cầu dân ý xác nhận miền nam Sudan trở thành quốc gia độc lập mới nhất của châu Phi, hôm 9.2, Bộ trưởng Bộ vì sự Hợp tác và phát triển nông thôn của miền nam Sudan, ông Jimmy Lemi Milla và vệ sĩ của ông đã bị bắn chết ngay tại văn phòng làm việc ở thành phố Juba, thủ phủ miền nam Sudan.
Người phát ngôn của Quân Giải phóng Nhân dân Sudan, Philip Aguer cho biết: “Chúng tôi tin rằng, thủ phạm chính là tài xế của bộ trưởng, và anh ta cũng đã tự sát”.
Ông Philip Aguer nói thêm, nguyên nhân chính xác của vụ việc hiện đang được điều tra, tuy nhiên có khả năng là do mâu thuẫn cá nhân. “Tình hình hiện đã ổn định trở lại và nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng đây là ngày thật sự buồn đối với người dân miền nam Sudan” - Philip Aguer nói.
Bộ trưởng Jimmy Lemi Milla, người dân tộc Bari của thành phố Juba, từng là thành viên của đảng cầm quyền nhưng đã gia nhập phong trào SPML – trước đây là phiến quân – sau khi Hiệp định hoà bình toàn diện giữa hai miền được ký kết năm 2005, chấm dứt cuộc xung đột gay gắt kéo dài hơn 2 thập kỷ. Sau cuộc cải tổ nội các nhỏ hồi năm 2010, do cái chết của Bộ trưởng nông nghiệp Samson Kwaje, ông Jimmy Lemi Milla được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng.
Uỷ ban trưng cầu dân ý miền Nam Sudan (SSRC) ngày 7.2 đã chính thức công bố kết quả cuối cùng cuộc trưng cầu dân ý tại miền Nam, theo đó 98,83% số phiếu đã ủng hộ miền Nam độc lập. Chính phủ Sudan do Tổng thống Omar al-Bashir lãnh đạo và Chính phủ miền Nam do ông Salva Kiir lãnh đạo cam kết duy trì hoà bình và ổn định trên toàn đất nước trong giai đoạn quan trọng này.
Tình trạng bạo loạn vẫn kéo dài suốt 6 năm sau khi một thoả thuận hoà bình chấm dứt cuộc nội chiến bắc – nam. Riêng năm 2009, ước tính có 3.000 người bị giết trong các cuộc xung đột sắc tộc.
THUÝ TRINH
(Theo AP/AFP)