BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ TT&TT viếng nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu "R" 

Cập nhật ngày: 21/07/2017 - 20:57

BTNO - Sáng 21.7, tại nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu “R” ở xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cùng với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm hơn 300 liệt sĩ ngành TT&TT đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ  tại nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu “R”.

Tham dự lễ dâng hương có ông Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông  Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Tập đoàn VNPT, Tổng công ty MobiFone, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Sở TT&TT Tây Ninh cùng gần 300 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ, công nhân viên ngành TT&TT.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đọc diễn văn tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành TT&TT.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã đọc diễn văn tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành TT&TT. Thay mặt cán bộ, công nhân viên toàn ngành TT&TT, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đại diện các cán bộ lão thành ngành Bưu điện trước đây (nay là ngành TT&TT), các cấp chính quyền tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947-2017).

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn và tự hào trước việc có hàng vạn cán bộ, công nhân viên ngành TT&TT đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, vừa tham gia chiến đấu chống lại kẻ thù, vừa tận tuỵ, sáng tạo xây dựng các tuyến đường thông tin trên khắp mọi miền đất nước, đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt phục vụ Đảng, Chính phủ, các ngành, các cấp và nhu cầu của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành TT&TT.

Với tinh thần trung kiên, cán bộ, chiến sĩ ngành TT&TT đã làm nên biết bao kỳ tích anh hùng, quyết đem xương máu để mở đường quyết thắng, đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng, chính xác, an toàn. Dẫu bị thương vong, người trước ngã xuống, người sau tiếp tục đứng lên chiến đấu thực hiện nhiệm vụ kết nối thông tin liên lạc của Đảng, Nhà nước trong mọi hoàn cảnh. Cán bộ, công nhân viên ngành TT&TT luôn tâm nguyện “Cùng nhau giữ trọn lời nguyền, thề đem xương máu nối liền đường dây”.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn thắp hương trên từng ngôi mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu “R” sáng 21.7.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, hội, hiệp hội trong toàn ngành TT&TT phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình đối với công tác thương binh - liệt sĩ, để công tác này thật sự trở thành lương tâm, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của thế hệ hôm nay.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân cùng các đại biểu đã đến thắp hương từng ngôi mộ, tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các bậc cha, anh đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.

Các đại biểu tham quan hiện vật tại Nhà truyền thống Khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.

Đoàn cũng đã đến tham quan và dâng hương tại Nhà truyền thống Khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.

Hữu Thiện


Liên kết hữu ích