Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo ông Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế, với những nỗ lực đang thực hiện, Bộ Y tế cam kết sẽ dập được dịch bạch hầu tại Bình Phước trong thời gian sớm nhất.


Tiêm phòng vắc xin là biện pháp hiệu quả phòng dịch bạch hầu. Ảnh: Dương Ngọc
Dịch bạch hầu đang có diễn biến phức tạp tại Bình Phước với 3 ca tử vong và hiện vẫn còn hai bệnh nhi có triệu chứng nặng được điều trị tại cơ sở y tế. Trước tình hình dịch bệnh nêu trên, nhiều người dân đang tỏ ra khá lo lắng khi dịch bệnh có nguy cơ lan rộng, khó kiểm soát.
Tuy nhiên trả lời phỏng vấn sáng ngày 15-7, ông Trần Đắc Phu cho biết, nguy cơ dịch lan rộng là khó xảy ra do những đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được uống thuốc dự phòng. Bên cạnh đó, hiện Bộ Y tế đã chi viện khẩn cấp hơn 10.000 liều vắc xin cho Bình Phước để phục vụ cho nhu cầu tiêm chủng. “Với những biện pháp tích cực đang tiến hành, Bộ Y tế cam kết dập dịch trong thời gian sớm nhất”, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng khẳng định.
Với thắc mắc của nhiều người về việc sau bao lâu khi tiêm vắc xin, hiệu quả phòng dịch được phát huy, ông Trần Đắc Phu cho biết, sau khi tiêm vắc xin khoảng hai tuần, hiệu lực phòng dịch sẽ được phát huy.
Tuy nhiên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cũng cho rằng, tiêm vắc xin chỉ là một trong nhiều giải pháp phòng dịch, biện pháp quan trọng không kém là người dân cần giữ gìn vệ sinh thân thể và môi trường sống bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời...
Được biết bạch hầu là một bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường hô hấp với biểu hiện ban đầu là sốt, ho, khàn tiếng, sau đó nổi các mảng trắng ở vùng hầu- họng, nhìn bên ngoài có thể thấy sưng hạch ở cổ. Tuổi nào cũng có thể mắc bệnh bạch hầu nhưng thường gặp hơn ở trẻ 3-4 tuổi trở lên.
Nguồn Báo Hải Quan