Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Bộ Y tế: Dịch bệnh tay chân miệng có nguy cơ lan rộng và kéo dài
Thứ năm: 11:19 ngày 13/10/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ Y tế có công văn đề nghị các địa phương huy động chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể xã hội của địa phương quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của bệnh tay chân miệng.

Từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 66.312 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng

(BTNO) - Theo Bộ Y tế, hiện dịch tay chân miệng đã lan ra 61/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 66.312 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 119 trường hợp tử vong. Trong khi đó, các biện pháp phòng chống dịch hiện nay tại các địa phương chưa triệt để, do người dân chưa có ý thức phòng bệnh nên dịch bệnh tay chân miệng có nguy cơ lan rộng và kéo dài.

Để chủ động phòng, chống dịch và giảm tử vong do bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1439/CĐ-TTg ngày 18.8.2011, huy động chính quyền các cấp, các ban, ngành đoàn thể xã hội của địa phương quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của bệnh tay chân miệng.

Đồng thời, làm rõ vai trò của chính quyền cơ sở, phát huy vai trò của Tổ trưởng Tổ tự quản trong hướng dẫn kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các hộ gia đình, đặc biệt các hộ có trẻ dưới 5 tuổi.

Sở Y tế cần bám sát kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng của địa phương. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế lây lan trong cộng đồng, chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Bệnh viện các tuyến cần đảm bảo thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân theo đúng phác đồ của Bộ Y tế để giảm tử vong.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế hướng dẫn giáo viên, học sinh các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng trong nhà trường và các hộ gia đình.

Theo Bộ Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông cần đẩy mạnh truyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng như: Rửa tay cho trẻ nhiều lần trong ngày bằng xà phòng và nước sạch, cho trẻ ăn chín, uống chín, thường xuyên vệ sinh đồ chơi sàn nhà bằng xà phòng Cloramin B 2% hoặc chất sát khuẩn thông thường theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại các giờ cao điểm trên đài phát thanh và truyền hình để người dân, nhất là các bà mẹ, thầy cô giáo, người chăm sóc trẻ có được các kiến thức và tham gia tích cực phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Hội Phụ nữ, nhân viên y tế thôn bản trực tiếp tuyên truyền đến tận hộ gia đình, các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ về các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng.

C.N

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục