Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cả nước đã ghi nhận 8.605 trường hợp dương tính, 14 trường hợp tử vong.

![]() |
|
Chăm sóc bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. |
Ngày 28.9, Việt Nam đã ghi nhận thêm 214 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó, khu vực phía Nam 95 ca, khu vực miền Bắc 95 ca, khu vực miền Trung 18 ca và khu vực Tây Nguyên 6 ca.
Như vậy, tính đến nay, cả nước đã ghi nhận 8.605 trường hợp dương tính, 14 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 6.736, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khoẻ ổn định.
Tại Kiên Giang, 7 cán bộ, chiến sĩ ở Trung đoàn 20 cũng đang bị sốt cao, đau họng, ho…. Trước đó, 29 cán bộ, chiến sĩ ở Tiểu đoàn 6, Trung đoàn này cũng đã có các biểu hiện của bệnh cúm A/H1N1 và đã có hai người dương tính với với căn bệnh này.
Ngành Y tế Kiên Giang đã cử đoàn công tác đến thị xã Hà Tiên cùng với Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Hà Tiên và Quân y của Trung đoàn 20 tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm mới và triển khai một số biện pháp phòng và trị bệnh bệnh, khống chế không để dịch bệnh tiếp tục lây lan ra cộng đồng.
Tại TP. HCM, với tên gọi “Bệnh viện dã chiến chủđộng”, Bệnh viện Quận 3 trở thành nơi đầu tiên tại TP HCM nhận những người nghi cúm H1N1 để khám và quyết định cho nhập viện điều trị hay không.
Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y, Sở y tế TP HCM, quyết định thành lập bệnh viện dã chiến chủ động được Sở đưa ra sau khi Bệnh viện quận 3 thí điểm mô hình này thành công với gần 200 bệnh nhân đã được điều trị tại đây.
Cũng theo ông Nghiệm, trước tình hình dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng, việc thành lập bệnh viện chuyên điều trị cúm H1N1 tại các quận sẽ góp phần giảm tải cho những bệnh viện chuyên khoa, đồng thời giảm nạn lây chéo. Dự kiến Sở Y tế TP. HCM sẽ xin ý kiến của Bộ Y tế để nhân rộng mô hình này cho cả 24 quận huyện trên toàn thành phố. Mô hình dự kiến sẽ hoạt động trong vài năm tới, khi mà dịch cúm H1N1 vẫn chưa được khống chế.
Lo ngại nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh vào mùa đông tới, trong cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm A/H1N1 mới đây, PGS.TS. Trịnh Quân Huấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tập huấn nâng cao khả năng phát hiện và điều trị cúm A/H1N1 cho tuyến y tế xã và huyện để tránh tình trạng bệnh nặng và tử vong do tuyến dưới phát hiện và điều trị chưa kịp thời. TS. Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) khẳng định, Bộ Y tế luôn dự trữ đủ thuốc tamiflu với hơn 1 triệu liều cho công tác điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 tận tuyến xã và huyện. Số thuốc này có thể đáp ứng điều trị cho khoảng 100.000 bệnh nhân.
Đ.H.T
(tổng hợp)
