Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ Y tế yêu cầu cách ly ít nhất là 7 ngày đối với người bệnh và cả người tiếp xúc với ca bệnh cũng phải hạn chế tiếp xúc với cộng đồng trong vòng 7 ngày kể từ lần tiếp xúc gần nhất với người bệnh.

![]() |
|
Đỉnh của dịch cúm A/H1N1 sẽ vào tháng 11 và 12 sắp tới. |
Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm A/H1N1 khiến số ca tử vong nâng lên con số 36 trường hợp tính đến ngày 29.10, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch cúm nguy hiểm này thay thế quy định trước đây.
Thay vì theo quy định cũ chỉ thực hiện cách ly 7 ngày đối với người bệnh, theo hướng dẫn mới, Bộ Y tế yêu cầu thời gian cách ly ít nhất là 7 ngày đối với người bệnh (sau khi khởi phát) và cả người tiếp xúc với ca bệnh cũng phải hạn chế tiếp xúc với cộng đồng trong vòng 7 ngày kể từ lần tiếp xúc gần nhất với người bệnh.
Đồng thời, việc tiêm phòng vaccine được Bộ Y tế xác định là biện pháp quan trọng để phòng bệnh cúm và giảm ảnh hưởng của dịch cúm A/H1N1, đặc biệt cho những đối tượng có nguy cơ cao.
Cục trưởng Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường Nguyễn Huy Nga cho biết, dự kiến cuối tháng 12.2009 đến đầu tháng 1.2010, Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 1 triệu liều vaccine để triển khai tiêm phòng cho người dân, trong đó sẽ ưu tiên cho một số đối tượng có nguy cơ cao nhiễm cúm A/H1N1.
Bộ Y tế thống kê đến thời điểm này đã có 60 tỉnh thành trong cả nước có bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1, ghi nhận 10.568 trường hợp dương tính và 36 trường hợp tử vong. Trường hợp thứ 36 bị tử vong được xác nhận trong ngày 29.10 là một bệnh nhân nữ 31 tuổi, đang mang thai con thứ 3 tuần thứ 37 ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ có thai, đặc biệt là phụ nữ mang thai ở giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ là đối tượng nguy cơ cao, dễ xảy ra biến chứng nặng khi bị nhiễm cúm A/H1N1 do vậy khi có biểu hiện nghi ngờ cúm cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời, hạn chế tử vong cho cả mẹ và con. Nhóm đối tượng dễ cảm nhiễm cúm A/H1N1 lại rơi vào các trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, có nguy cơ biến chứng nặng và tử vong cao.
Theo nhận định của Bộ Y tế, đỉnh của dịch cúm A/H1N1 sẽ vào tháng 11 và 12 sắp tới, vì vậy các địa phương cần tiến hành tập huấn cho y tế tuyến huyện về việc phát hiện và điều trị cúm A/H1N1.
Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại, Việt Nam đang bước vào mùa cúm, nếu có sự kết hợp giữa virus cúm mùa và virus cúm A/H1N1, nguy cơ các ca mắc bệnh nặng sẽ tăng lên.
K.D (tổng hợp)
