Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
PGS-TS Nguyễn Thu Vân, Giám đốc Công ty Vaccine và Sinh phẩm số 1, cho biết: công ty đã hoàn tất việc sản xuất thử nghiệm lô vaccine cúm A/H1N1 đầu tiên trên công nghệ tế bào thận khỉ tiên phát.

![]() |
|
Việt Nam đang ráo riết nghiên cứu, tự sản xuất vaccine ngừa cúm A/H1N1 |
Ngày 4.1, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng & Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, bản kế hoạch sử dụng vaccine cúm A/H1N1 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu ký duyệt.
Theo đó, phụ nữ có thai, từ 18 tuổi trở lên, tuổi thai từ 4 tháng trở lên; cán bộ y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân cúm A/H1N1 từ TƯ đến địa phương sẽ được ưu tiên tiêm ngừa đầu tiên. Dự kiến, việc tiêm chủng sẽ diễn ra trước tháng 2.2010.
Đến nay có 49 địa phương đã gửi danh sách 740.000 phụ nữ có thai đáp ứng các yêu cầu trên.
Trước đó, TS Trần Như Dương, Viện phó Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ cho hay, WHO yêu cầu các nước là sau 2 tuần nhận được vaccine H1N1 thì phải tiến hành tiêm chủng ngay. Tuy nhiên, đây là một quãng thời gian lí tưởng mà hầu hết các quốc gia không thực hiện được.
1,2 triệu liều đầu tiên đã về Việt Nam vào cuối tháng 12.2009. Đây là loại vaccine Arepanrix do công ty GlaxoSmithKline (GSK)-Canada sản xuất. Loại vaccine đơn giá có chất bổ trợ, dùng tiêm bắp một mũi/liều. Sắp tới, WHO sẽ viện trợ cho VN thêm 2 đợt vaccine nữa.
Để có được nguồn vaccine này, Việt Nam đã phải ý một thoả thuận với WHO về việc Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ tai biến nào xảy ra sau khi tiêm loại vaccine này.
Loại vaccine Arepanrix này đã từng gây sốc phản vệ cho 7 trường hợp tại Canada.
Đến thời điểm này, WHO khẳng định, chưa có ca tử vong nào liên quan đến loại vaccine này mà chỉ xuất hiện môt số trường hợp quá mẫn cảm như: nổi mề đay, phù mạch, sốc phản vệ và có thể dao động từ mức độ nhẹ đến nghiêm trọng. Tỷ lệ phản ứng phụ gặp phải là 1/100.000 liều, tương ứng với vaccine ngừa cúm mùa thông thường.
Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Thu Vân, Giám đốc Công ty Vaccine và Sinh phẩm số 1, vừa cho biết, công ty đã hoàn tất việc sản xuất thử nghiệm lô vaccine cúm A/H1N1 đầu tiên trên công nghệ tế bào thận khỉ tiên phát.
Đây là đơn vị đầu tiên trong nước hoàn thành việc sản xuất thử nghiệm vaccine cúm A/H1N1. Dự kiến vào cuối tháng này, công ty sẽ gửi mẫu tới Viện Kiểm định vaccine và Sinh phẩm y tế quốc gia kiểm tra chất lượng, sau đó sẽ tiếp tục hoàn chỉnh các quy trình công nghệ sản xuất vaccine, với năng lực sản xuất khoảng 2 triệu liều vaccine/năm.
Theo Bộ Y tế, dịch cúm A/H1N1 trong cả nước có chiều hướng giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, khó dự đoán diễn biến.
K.D (tổng hợp)
