Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các địa phương tiến hành đại hội cơ sở 

Cập nhật ngày: 25/05/2020 - 08:25

BTNO - Trong 2 ngày ngày 23-24.5, Đảng bộ Phường 2 (TP.Tây Ninh) tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong hai ngày 23 và 24.5, Đảng bộ phường 2, Thành phố Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh.

Phường 2 nằm ở trung tâm thành phố Tây Ninh với diện tích đất tự nhiên hơn 140 ha; hơn 8.900 nhân khẩu. Trong 5 năm qua, với sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy phường đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XII đề ra.

Song song đó, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Phường 2 đã phát triển mới 43 đảng viên. Kết quả đánh giá, xếp loại có 15,25% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 98,30% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 11,35% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 99,81 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ sở thương mại, dịch vụ ngày càng nhiều với hơn 1.600 hộ kinh doanh, thu ngân sách giai đoạn 2015- 2020 hơn 24,8 tỷ đồng, đạt và vượt so chỉ tiêu đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2, nhiệm kỳ 2020–2025 ra mắt đại hội.

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%; tỷ lệ  trẻ em 6 tuổi ra lớp đạt 100%.

Bên cạnh đó, phường cũng duy trì 4/4 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; 93% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trao tặng trên 2.100 phần quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo với tổng trị giá trên 587 triệu đồng. Vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 296 triệu đồng, xây và trao tặng 17 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 0,46%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt tỷ lệ 98%.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường đề ra mục tiêu phấn đấu phường đạt chuẩn văn minh đô thị, kinh tế phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn được nâng cao; duy trì thực hiện tốt mục tiêu “Phường vì dân”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2, nhiệm kỳ 2020–2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 14 đồng chí. Ông Nguyễn Vĩnh Hưng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Phường 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huy Hoàng

* Đảng bộ Công an huyện Châu Thành Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng thời gian này (ngày 23-24.5), Đảng bộ Công an huyện Châu Thành tổ chức  Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự đại hội có Đại tá Tạ Văn Đẹp-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Đặng Thanh Hải-Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Ông Đặng Thanh Hải-Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại tá Tạ Văn Đẹp- Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, toàn ngành tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn. Qua đó, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 96%; tỷ lệ xử lý tin báo, tố giác tội phạm đạt 98%;  tỷ lệ điều tra án đạt 85% trở lên, kéo giảm tại nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí; các loại tội phạm được kiềm chế.

Công tác phòng chống tội phạm hình sự tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng xác lập, đấu tranh các chuyên án nâng lên, đã triệt phá một số chuyên án quan trọng. Phòng chống ma túy được tăng cường, triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp, phát hiện, bắt giữ kịp thời các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025  gồm 14 đồng chí, Thượng tá Nguyễn Văn Cẩm-Trưởng Công an huyện Châu Thành tiếp tục được đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an huyện.

Gia Hân

* Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5) nhiệm kỳ 2020-2025

Thượng tá Phạm Anh Tuấn-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trước đó, trong 2 ngày 21-22.5, Đảng bộ Trung đoàn 271 thuộc Sư đoàn 5 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có Thượng tá Phạm AnhTuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, đại diện các cơ quan của Sư đoàn.

Trong 5 năm qua Đảng bộ Trung đoàn đã kết nạp 241 đảng viên mới đạt 103,88%. Đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Với phương châm “Nhiệm vụ nào, phong trào ấy”, chọn đúng khâu đột phá, Trung đoàn hướng phong trào thi đua quyết thắng vào thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Qua đó, nhiều phong trào thi đua, cách làm hay như: “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Mỗi tuần dành một giờ tự học”, “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Hũ gạo tình thương..v..vv… mang lại hiệu quả thiết thực trong đơn vị.

Các đại biểu dự đại hội chụp hình lưu niệm.

Đại hội cũng đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 24 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XII.

 Lê Thuận

* Đại hội Đảng bộ xã Tân Hoà, huyện Tân Châu

Cùng với các địa phương khác, Đảng bộ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu cũng vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong 2 ngày 21-22.5.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tân Hòa đã phát triển nhanh trên các lĩnh vực, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo định hướng. Thư nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 42 triệu đồng/người/năm.

Ngoài tập trung phát triển kinh tế, lĩnh vực VHXH được địa phương quan tâm chỉ đạo xuyên suốt nên đạt kết quả tốt. Số hộ nghèo giảm từ 137 hộ (7,4%) xuống còn 20 hộ (0,76%). 100% ấp đạt và giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư xây mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ xã Tân Hòa đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí, đồng chí Vũ Văn Minh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.

Ngọc Hân