Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các tổ chức Đảng cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 13/06/2020 - 12:50

BTNO - Trong 2 ngày 11-12.6, Đảng bộ Viễn thông Tây Ninh, các xã Tân Hà, Suối Dây (Tân Châu), Hiệp Thạnh (Gò Dầu) và phường An Tịnh (Trảng Bàng) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 12.6, Đảng bộ Viễn thông Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có bà Nguyễn Thị Tuyết-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng 108 đảng viên là đại biểu của 14 chi bộ trực thuộc.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Viễn thông Tây Ninh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động kinh doanh, kết quả đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Hàng năm, Đảng bộ duy trì nhịp độ tăng trưởng doanh thu địa bàn trên 1%, chênh lệch thu chi đạt và vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao (10%/năm trở lên). Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách địa phương và Trung ương đạt 100%, ổn định việc làm đối với người lao động, thu nhập bình quân tăng 8%, vượt 2% so với nghị quyết.

Hạ tầng mạng từng bước được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ VT-CNTT ngày càng cao của xã hội. Mở rộng vùng phủ sóng mạng di động 3G trên 90%, đạt 100% nghị quyết đề ra.

Về tham gia thực hiện đột phá về hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020, đơn vị đã tham gia cùng địa phương nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa 5,7km cáp tuyến đường 30/4, trị giá 4,5 tỷ đồng, góp phần phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông, xây dựng văn minh đô thị.

Giai đoạn 2015-2020, Viễn thông Tây Ninh được tặng thưởng 2 cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông; 3 cờ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Đảng bộ thường xuyên tổ chức thăm và tặng quà cho các mẹ VNAH, gia đình thương binh liệt sĩ, cán bộ hưu trí, mất sức, trẻ em cơ nhỡ, trẻ em nghèo hiếu học, trao tặng 15 nhà tình nghĩa và đại đoàn kết, cùng các hoạt động khác với tổng số tiền trên 2,763 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Tổ chức các đợt Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp. Trong sinh hoạt đảng, luôn coi trọng công tác phê bình và tự phê bình, tạo sự đoàn kết nhất trí của tập thể và đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 45 đảng viên, đạt 150%, nâng tổng số lên 250 đảng viên.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Tuyết-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Viễn thông Tây Ninh cần phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy tinh gọn, lãnh đạo đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển ổn định các dịch vụ di động.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng hiệu quả hạ tầng viễn thông, CNTT, đáp ứng yêu cầu thực hiện và cung cấp dịch vụ hạ tầng chuyển đổi số, chính quyền số, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đặng Thanh Khải-Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT tại Tây Ninh, Giám đốc Viễn thông Tây Ninh được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Tâm Giang

* Trong 2 ngày 11-12.6, Đảng bộ xã Tân Hà, huyện Tân Châu tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có ông Tạ Châu Lâm-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng 128 đảng viên thuộc 9 chi bộ trực thuộc.

Phát biểu tại đại hội, ông Tạ Châu Lâm-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, ông Tạ Châu Lâm mong muốn Đảng bộ xã cần tiếp tục duy trì và đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao.

Khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hà khoá mới.

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ qua cho thấy, Đảng bộ xã Tân Hà cùng các tầng lớp nhân dân đã chung tay vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế phát triển ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, các nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội được thực hiện tốt.

Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định.

Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã phát triển mới được 34 đảng viên, nâng số đảng viên trong toàn đảng bộ hiện nay lên 134 đảng viên.

Bình quân hàng năm có trên 92 % đảng viên được đánh giá xếp loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ có một năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ và hai năm hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Cao Xuân Đức tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Chí Thành

* Trong 2 ngày 11-12.6, Đảng bộ xã Suối Dây, huyện Tân Châu đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Suối Dây hiện có 15 Chi bộ trực thuộc với 232 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế xã tiếp tục đà tăng trưởng khá, trong đó thực hiện vượt 3/4 chỉ tiêu chủ yếu. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao, trong đó giai đoạn 2015-2019, thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 8,26%.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã triển khai quán triệt phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Suối Dây nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm đều được triển khai và thực hiện đảm bảo đúng thời gian, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 45 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Có 5 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật.

Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, ông Trần Văn Cương tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Suối Dây nhiệm kỳ 2020-2025.

Công Điều

Trong 2 ngày 11-12.6, Đảng bộ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII, Đảng bộ và nhân dân xã Hiệp Thạnh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, đạt được kết quả khá toàn diện.

Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu Lê Thành Công tặng hoa chúc mừng đại hội.

Kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố. Kết quả xã thực hiện đạt và vượt 26/29 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Công tác chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc tự phê bình và phê bình gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) cùng các quy định của Đảng.

Công tác phát triển đảng viên mới được 38/35 đảng viên, đạt gần 109% so nghị quyết đề ra, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 96%. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã giữ vững danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đai hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới  gồm 14 đồng chí, bà Võ Thị Hồng Linh được tiếp tục bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Công Kha

* Ngày 12.6, Đảng bộ phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng đã tiến hành phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, 5 năm qua, Đảng bộ phường An Tịnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Kết quả, đến cuối nhiệm kỳ các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. Phường An Tịnh đã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ-thương mại-công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích sản xuất kinh doanh. Hiện trên địa bàn có 2 Khu công nghiệp hoạt động với 131 công ty thu hút trên 37.000 công nhân.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Tịnh khoá mới.

Công tác xây dựng chỉnh trang và phát triển đô thị có sự tập trung, diện mạo đô thị phường có nhiều thay đổi. Đặc biệt là hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, bằng nhiều nguồn vốn, phường đã nâng cấp, sửa chữa 224 tuyến đường dài 90km với tổng kinh phí trên 105 tỷ đồng.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí, bầu 34 đại biểu chính thức được bầu đi dự đại hội cấp trên. Ông Nguyễn Thanh Cường tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiểu Sinh