BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần có mô hình hoạt động phù hợp với tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp cổ phần hoá

Cập nhật ngày: 06/03/2016 - 11:55

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Lê Minh Thế vừa chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đến dự hội nghị.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2015 vừa qua, Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo cấp uỷ cơ sở lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch đề ra, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Tính đến ngày 31.12.2015, các doanh nghiệp trong Khối đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, đạt trên 1.944 tỷ đồng – chiếm hơn 36% nguồn thu ngân sách của tỉnh; trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn đúng quy định.

Đặc biệt, các doanh nghiệp rất quan tâm đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong năm 2015, đã tiết kiệm từ chi phí quản lý hành chính, chi phí sản xuất kinh doanh… được gần 8,9 tỷ đồng. Điển hình như Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Viễn thông Tây Ninh, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh…

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Khối cũng đã vận động các doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh – xã hội, thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo… ở các huyện, thành phố trong tỉnh với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng; đăng ký xây dựng phong trào “văn hoá doanh nghiệp, văn minh công sở”, “xanh, sạch, đẹp”, “an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, phấn đấu cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “đơn vị văn hoá”, “an toàn về an ninh trật tự”…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối, Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức thực hiện các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” với tổng kinh phí gần 736 triệu đồng; vận động đoàn viên, thanh niên hiến 285 đơn vị máu. Từ các hoạt động phong trào, các cơ sở Đoàn đã giới thiệu 172 đoàn viên ưu tú cho Đảng, được Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, kết nạp 47 người.

Công đoàn các doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động; vận động đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia ủng hộ xây dựng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma, Quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm Công đoàn”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin…

Điểm nổi bật trong hoạt động năm 2015 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp là công tác phát triển Đảng. Toàn Đảng bộ xét kết nạp 120 đảng viên mới – tăng 33% so với Nghị quyết, tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Tặng giấy khen cho các chi, bộ có thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên mới.

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận nhiều nhất tại hội nghị là việc các tổ chức cơ sở Đảng ở một số doanh nghiệp mà Nhà nước không nắm cổ phần chi phối hoặc 100% vốn tư nhân gặp khó khăn trong hoạt động, còn phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp, khó phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp uỷ và đảng viên. Các đại biểu đến từ những doanh nghiệp này kiến nghị Ban thường vụ Đảng uỷ Khối sớm đề ra giải pháp, hướng dẫn phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở các tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp cổ phần hoá.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp đã đánh giá một cách toàn diện những mặt được và chưa được trong hoạt động năm 2015. Đặc biệt ông rất tâm đắc những ý kiến phản ánh và kiến nghị rất thực tế của đại biểu các tổ chức cơ sở Đảng tại Hội nghị, nhất là những doanh nghiệp mà Nhà nước không nắm cổ phần chi phối. Đây cũng là một vấn đề thực tiễn đặt ra đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng như các cơ quan tham mưu nghiên cứu, từ đó có hướng dẫn rõ hơn, đầy đủ và cụ thể hơn về mô hình tổ chức hoạt động, sinh hoạt phù hợp đối với các tổ chức cơ sở Đảng ở những doanh nghiệp này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng, tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp mà Nhà nước không nắm cổ phần chi phối hoặc 100% vốn tư nhân cần phát huy vai trò của mình trong việc huy động đảng viên và người lao động thực hiện tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp đã đề ra, từ đó tạo uy tín, có tiếng nói quan trọng để chủ doanh nghiệp nhận thấy sự cần thiết của tổ chức Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên sinh hoạt…

Nhân dịp này, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tặng giấy khen cho 3 chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015 là Đảng bộ Ngân hàng NN&PTNT Tây Ninh, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Chi bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam chi nhánh Tây Ninh.

Ngoài ra, Đảng uỷ Khối còn tặng giấy khen cho 13 chi, đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên mới; 2 tập thể Uỷ ban Kiểm tra có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2015.

Đặng Hoàng Thái