BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại Tây Ninh:

Cần đổi mới sinh hoạt, tăng tính hấp dẫn đối với hội viên mới 

Cập nhật ngày: 02/11/2019 - 08:23

BTN - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đề nghị thời gian tới Tây Ninh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức và nên sử dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nhất là với người dân khu vực biên giới…

Quang cảnh buổi làm việc.

Mới đây, đoàn kiểm tra và khảo sát, do Phó Chủ tịch Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định làm trưởng đoàn, đến làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Hận- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, giúp cho tổ chức Hội có sự chuyển biến về chất, từng bước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với nông dân; quan tâm đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, phổ biến nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản; thực hiện công tác bảo vệ môi trường, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Các cấp Hội còn vận động các hộ hội viên và nhân dân mua bảo hiểm y tế được hơn 22.700 thẻ; huy động hơn 23,2 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, hơn 25,8 tỷ đồng cho các Quỹ cấp huyện.

Dự kiến, trong những tháng còn lại của năm 2019, UBND tỉnh sẽ bổ sung vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh 5 tỷ đồng. Thông qua việc thực hiện các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các ngân hàng, dư nợ lên đến hàng ngàn tỷ đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp ở nông thôn, cùng xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng báo cáo với đoàn một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trong 9 tháng năm 2019 của tỉnh. Trong đó, nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu ngành kinh tế. Mục tiêu của tỉnh là làm sao nâng cao đời sống người dân, nhất là nông dân ở khu vực biên giới nhằm phát triển dân cư vùng biên giới.

Tỉnh đã ban hành 6 chính sách liên quan đến nông nghiệp. 10 năm qua, tỉnh đã đầu tư gần 6.000 tỷ đồng cho nông nghiệp, nông thôn. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình đột phá về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, tận dụng những thế mạnh mà Tây Ninh có để tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, Trung ương Hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho Hội Nông dân tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, nâng cao đời sống nông dân Tây Ninh nói riêng, cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng kiến nghị Trung ương Hội có hướng hỗ trợ nông dân từ cây giống đến tiêu thụ sản phẩm; thực hiện nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đề nghị thời gian tới tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức và nên sử dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nhất là với người dân khu vực biên giới; tiếp tục quán triệt và triển khai tốt các nghị quyết Đại hội Hội Nông dân; xây dựng củng cố tổ chức Hội, quan tâm công tác kết nạp hội viên, mở rộng hội viên đến cả công nhân viên chức đang làm việc, đã nghỉ hưu, học sinh sinh viên các trường…

Hội cũng cần đổi mới sinh hoạt xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, tăng tính hấp dẫn đối với hội viên mới, tạo nền tảng phát triển hợp tác xã; đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân; làm tốt vai trò cầu nối cho nông dân trong liên kết sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả.

C.T