Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Căng thẳng Nga – Nhật sau chuyến thăm quần đảo Nam Kuril của ông Medvedev
Thứ ba: 05:45 ngày 02/11/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chuyến thăm đảo Kunashir thuộc quần đảo Nam Kuril hôm 1.11 của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã làm mối quan hệ Nga – Nhật đột nhiên “nóng” lên.

Chuyến thăm đảo Kunashir thuộc quần đảo Nam Kuril hôm 1.11 của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã làm mối quan hệ Nga – Nhật đột nhiên “nóng” lên.

Ngay trước chuyến thăm, Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại việc lãnh đạo nước Nga đến thăm quần đảo tranh chấp làm “phức tạp mối quan hệ song phương”. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao đã bác bỏ việc Nhật Bản nỗ lực thay đổi lịch trình của ông Medvedev và khẳng định “Tổng thống Nga có quyền đi bất cứ đi nơi đâu trên lãnh thổ nước Nga”.

Ngay sau chuyến thăm đảo Kunashir, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đả đưa lên trang Twitter của ông hình ảnh phong cảnh hòn đảo chụp bằng hai chiếc máy ảnh Leica M9 và S2 mà ông từng mang đến Hà Nội. Người Nhật càng giận dữ hơn khi ông Medvedev đề tựa của bộ ảnh này như sau: “Có rất nhiều cảnh đẹp để chụp ảnh ở nước Nga. Kunashir”.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev với chiếc máy ảnh Leica M9 trong chuyến thăm đảo Kunashir hôm 1.11. Ảnh: RIA Novosti.

Việc tranh chấp quần đảo Nam Kuril (gồm 4 đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai) giữa Nga và Nhật kéo dài từ những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Nga cho rằng họ là người đầu tiên khám phá ra 4 hòn đảo này, nhưng Nhật Bản khẳng định họ nắm giữ chủ quyền. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản là quốc gia thua trận, đã “nhượng lại” cho Liên Xô cũ quần đảo Nam Kuril. Quần đảo này đã được sáp nhập vào lãnh thổ Liên Xô cũ. Vào năm 1956, Tuyên bố chung giữa Liên Xô cũ và Nhật Bản nêu rằng, hai đảo Habomai và Shikotan có thể được chuyển cho Nhật Bản như là cử chỉ thiện chí nếu nước này từ bỏ yêu sách lãnh thổ khác. Nhưng hiện Nhật Bản đòi lấy lại toàn bộ 4 hòn đảo.

Phản đối chuyến thăm của ông Medevedev, hôm 2.11, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã triệu hồi Đại sứ Nhật Bản tại Nga, ông Masaharu Kono về nước. Trước đó, ông Maehara cũng đã mời Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Bely đến Bộ Ngoại giao và yêu cầu giải thích chuyến thăm của Tổng thống Nga mà phía Nhật Bản cho rằng “rất đáng tiếc” và làm tổn thương tình cảm của người dân nước này.  

Dư luận lo ngại rằng, những căng thẳng giữa Nga và Nhật Bản có thể sẽ ảnh hưởng đến lịch trình cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC trong hai ngày 13 và 14.11 tại Yokohama. Tuy nhiên, nguồn tin từ điện Kremlin cho biết, không có cản trở các cuộc gặp song phương giữa hai nước. Phía Nhật Bản cũng khẳng định, cuộc gặp sẽ diễn ra đúng như dự kiến.

Đ.H.T

(Theo RIA Novosti)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục