BAOTAYNINH.VN trên Google News

CATN: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 

Cập nhật ngày: 26/06/2020 - 20:57

BTNO - Ngày 26.6, Công an Tây Ninh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 – 2020.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, nguyên Ban Giám đốc; mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo Công an các đơn vị, các huyện, thành phố, thị xã và 75 gương điển hình tiên tiến.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc CA tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 5 năm qua, CATN đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định, tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ điều tra phá án đạt kết quả cao, tai nạn giao thông giảm trên ba tiêu chí…

Hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc CA tỉnh cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình công tác, phát động phong trào thi đua Vì ANTQ gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

CA tỉnh đã phát động nhiều đợt thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó, CA các đơn vị cơ sở đã cụ thể hóa phong trào thi đua thành khẩu hiệu hành động cho sát với tình hình thực tế, từ đó cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, CA tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết tốt các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh xã hội, kinh tế, văn hóa tư tưởng, tranh chấp đất đai, đình công, lãn công, kích động công nhân và người dân tập trung biểu tình, gây rối, khiếu kiện trong nhân dân... không để hình thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Tặng bằng khen của UNBD tỉnh cho cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, CA các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và các tại tệ nạn xã hội như: Mua bán người, cho vay lãi nặng, cờ bạc, mại dâm. Trong đó nhiều chuyên án, vụ án lớn, trọng điểm liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm hoạt động trên lĩnh vực tín dụng đen được lực lượng CA điều tra, khám phá kịp thời.

Trong 5 năm qua, CA tỉnh đã điều tra khám phá trên 6.000 vụ, làm rõ 5.867 vụ, 9.796 đối tượng; về trật tự xã hội tiếp nhận 3.662 vụ, làm rõ 3.295 vụ, 6.900 đối tượng; bắt, vận động 152 đối tượng bị truy nã ra đầu thú; phát hiện, xử lý 1.643 vụ, 2.101 bị can mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 132 kg ma túy các loại.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều gương quần chúng tham gia tố giác và truy bắt tội phạm. Hoạt động một số mô hình tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu quả, điển hình có “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm” phục vụ chuyển tải nhanh các thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội, nguyên nhân cháy nổ, tai nạn giao thông, thông báo truy nã, truy tìm; mô hình “Họ đạo Cao Đài tự phòng, tự quản về ANTT” đã huy động được quần chúng tín đồ tích cực tham gia phòng chống tội phạm...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng. Hậu cần, kỹ thuật được đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu. Công tác khen thưởng được quan tâm đã tác động tích cực, có sức lan tỏa, tạo sự phấn khởi, hăng hái thi đua, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển mạnh.

Đại biểu chụp hình lưu niệm với gương điển hình tiên tiến (2015-2020).

Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, được lãnh đạo Bộ CA và nhân dân khen ngợi, như Thượng sĩ Lê Việt Thắng và Đại úy Nguyễn Trần Quang Duy dùng xe đặc chủng đưa một bé đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh được người dân và cộng đồng mạng chia sẻ về hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND; tấm gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ của Trung sĩ Trần Văn Lành, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ…

Với những thành tích của toàn lực lượng CATN trong phong trào thi đua Vì ANTQ, trong năm 5 qua, Chính phủ đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 5 lượt đơn vị cơ sở, tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân; Bộ CA tặng cờ thi đua xuất sắc 3 năm cho CA tỉnh; 317 tập thể, 443 cá nhân được Bộ CA, UBND tỉnh tặng bằng khen; hàng trăm tập thể, cá nhân được Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen và biểu dương.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc CA tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ của tập thể, cá nhân đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới CA tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sự chỉ đạo của cấp trên, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua theo các nội dung đã phát động; đưa phong trào thi đua lan tỏa trong toàn lực lượng với nhiều biện pháp, cách làm hay.

Phát hiện và nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến; lấy phong trào thi đua làm động lực để mỗi lực lượng, mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luện phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó…

Hà Thủy – Tấn Lực