Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
TAND tỉnh vừa mở phiên toà xét xử vụ án “giết người” đối với bị cáo Trần Minh Phụng (ngụ ấp Tân Thạnh, Tân Hưng- Tân Châu) đã có hành vi dùng dao giết cha ruột là ông Trần Văn Được.

![]() |
Bị cáo Phụng nghe toà tuyên án |
Mới đây, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử vụ án “giết người” đối với bị cáo Trần Minh Phụng (ngụ ấp Tân Thạnh, Tân Hưng- Tân Châu) đã có hành vi dùng dao giết cha ruột là ông Trần Văn Được. Cáo trạng cho biết:
Bà Nguyễn Thị Kim Lành và ông Được (cha mẹ của Phụng) sống với nhau được bốn mặt con, Phụng là con trai thứ ba trong gia đình. Cuộc sống vợ chồng những năm trước đây đầm ấm, nhưng kể từ khi bà Lành bị TNGT gãy chân trái không lao động được nên ông Được tỏ ra thờ ơ, ít quan tâm lo lắng đến vợ con, làm được bao nhiêu tiền ông Được đều cất giữ tiêu xài riêng. Từ cảnh thiếu trước hụt sau nên vợ chồng ông Được thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Những lần thấy cha mẹ xung đột, Phụng buồn bã lánh mặt.
Sáng ngày 15.8.2010, đang lúc Phụng xem phim tại nhà thì ông Được kêu Phụng tắt đầu đĩa và mở tivi để ông xem. Sau đó cha con lớn tiếng cự cãi nhau, Phụng dắt xe ra khỏi nhà, gặp bạn bè và uống hết 2 lít rượu. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Phụng chạy xe về nhà trong tình trạng say khướt làm xe mô tô ngã trước sân nhà. Tức giận vì con say rượu, ông Được chửi thề: “ĐM, mày đi ăn nhậu về té xe vậy hả?”, Phụng trả lời: “Tôi đi ăn nhậu mà biết mang tiền về nhà nuôi mẹ tôi, còn ông không biết ăn nhậu mà đi làm có bao nhiêu tiền ông xài hết”. Trong cơn say, Phụng vào nhà dùng tay đập bể cửa kính tủ đựng tivi, hai cha con cự cãi, sau đó Phụng bước xuống nhà bếp. Lúc này ông Được thả bộ ra vườn cao su phía sau nhà và lên tiếng “ĐM, mày có giỏi thì ra đây đâm tao đi”. Nghe tiếng cha thách thức, Phụng trả lời “ông thách, tôi sẽ đâm ông”. Dứt lời Phụng cầm con dao Thái chạy xộc ra đâm một nhát trúng vào ngực trái của cha và bồi thêm hai nhát khiến ông Được bị thương ở bắp tay trái và lưng trái, máu đổ xối xả ông Được té sấp xuống đất.
Thấy cha bị trọng thương, Phụng cầm dao tự đâm vào bụng mình tự sát. Gia đình cấp tốc đưa hai cha con đến bệnh viện tỉnh cấp cứu nhưng không kịp, ông Được đã tử vong. Phụng được điều trị đến ngày 19.8.2010 thì bị bắt. Theo biên bản pháp y của Phòng giám định pháp y BVĐK Tây Ninh: ông Được bị tử vong do vết đâm thấu tim.
Toà tuyên phạt bị cáo Trần Minh Phụng 14 năm tù giam.
GIA MINH