Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 24.1.2011 (nhằm ngày 21 tháng chạp - Canh Dần) chợ hoa xuân Tân Mão ở Trảng Bàng chính thức khai trương.

Một người trung niên đi xe mô tô trên quốc lộ 22, tấp vào điểm bán hoa kiểng tại khu đất Trung tâm Y tế cũ của huyện Trảng Bàng. Ngắm nghía một lúc lâu, ông chọn được một chậu mai ưng ý. Chậu mai nhỏ nhưng khá đẹp, giá cũng vừa phải, chỉ 100.000 đồng. Mua xong, ông nhờ người bán đưa lên xe và dặn đi dặn lại: “Anh cột cho thật chắc dùm tui. Nhà tôi tận ngoài Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh). Chỗ tôi ở cũng chẳng thiếu gì hoa mai, nhưng sẵn tiện trên đường đi ngang qua, ghé vô đây xem thử, thấy có cây mai ưng ý nên tôi mua luôn”.
![]() |
Anh Thanh đang chăm sóc các chậu mai đang được bày bán tại chợ hoa xuân Trảng Bàng |
Trao chậu mai và nhận tiền từ tay khách phương xa, người bán hoa, anh Nguyễn Văn Thanh nở nụ cười tươi như “hoa Tết” cho biết, nhà anh ở thị trấn Trảng Bàng, nhưng quê gốc tận Bến Tre. Vài năm nay, tranh thủ mấy ngày giáp Tết, anh về quê đặt mua cây kiểng đem về Trảng Bàng bán lại kiếm lời xài Tết. Năm rồi huyện bố trí chợ hoa xuân trên sân vận động huyện. Năm nay mặt tiền sân vận động này đang được thi công xây dựng khu phố thương mại, nên huyện cho san lấp mặt bằng Trung tâm Y tế cũ để sắp xếp, phân lô cho người bán hoa xuân tập trung về đây mua bán. Địa điểm chợ hoa xuân Tân Mão này rất thuận lợi cho người bán và người mua, nhất là khách vãng lai. Vì mặt bằng rộng, ở ngay trung tâm thị trấn, lại nằm cặp quốc lộ 22 (nhưng không vi phạm lộ giới). Tết năm nay, anh Thanh đăng ký thuê mặt bằng 2 lô đất chợ hoa. Tuy đến ngày 21 tháng chạp năm Canh Dần (24.1.2011), chợ hoa xuân Tân Mão mới khai trương, nhưng trước đó, được sự đồng ý của ngành chức năng, anh Thanh đã bày bán một số loại hoa kiểng như: mai, tắc, cúc…
Anh Thanh cho biết thêm, do năm nay mọi thứ đều tăng giá, nên giá hoa kiểng các loại đều tăng khoảng 10% so với Tết năm rồi. Số chậu mai anh bày bán năm nay có giá thấp nhất là 100.000 đồng/chậu, cao nhất là 1,8 triệu đồng/chậu. Còn tắc giá thấp nhất là 75.000 đồng/chậu, cao nhất 300.000 đồng/ chậu.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Ban Quản lý chợ Trảng Bàng cho biết, chợ hoa xuân Trảng Bàng được hình thành từ lâu lắm rồi, nó đã trở thành một nét văn hoá ở xứ Trảng mỗi độ xuân về. Trước kia, khi chợ mới bắt đầu hoạt động (cách đây khoảng 20 năm), vào những ngày giáp Tết, nhiều người trồng hoa đem ra bày bán trước sân chợ. Sân chợ thì hẹp mà người bán hoa ngày càng nhiều, có cả người tỉnh khác cũng mang hoa đến chợ Trảng mua bán, khiến cho chợ bị quá tải và không đảm bảo an toàn giao thông. Trước tình hình đó, những năm qua, được sự đồng ý của UBND huyện, Ban Quản lý chợ Trảng Bàng tổ chức chợ hoa xuân trên sân vận động huyện. Nhưng, như đã nói hiện nay, phía trước sân vận động đã quy hoạch và đang xây dựng khu phố thương mại, nên huyện cho dời chợ hoa xuân đến khu đất Trung tâm Y tế cũ (sắp tới khu vực này cũng sẽ xây dựng trung tâm thương mại).
Theo sắp xếp của Ban Quản lý chợ Trảng Bàng, chợ hoa xuân năm nay được chia ra các khu: Khu bán hoa chưng bàn thờ (huệ, cúc, vạn thọ…); khu bán hoa kiểng trong chậu (mai, tắc…); khu bán hoa lan… Mỗi khu, được chia ra thành từng lô. Toàn khu vực chợ hoa xuân có tổng cộng 54 lô. Tuỳ theo loại hình hoa kiểng mà các lô đất này có diện tích khác nhau, như khu bán hoa chưng, mỗi lô có diện tích 12m2 (3x4); khu bán hoa kiểng trong chậu có diện tích 80m2 (4 x20). Giá thuê mặt bằng lô có diện tích 12m2 là 350.000 đồng/lô và lô 80m2 là 450.000đồng/lô cho một mùa mua bán hoa Tết (từ 21 đến 30 tháng chạp âm lịch). Đến nay tất cả các lô đất này đều đã có người đăng ký và Ban Quản lý chợ Trảng Bàng cũng đã tổ chức bốc thăm chọn lô xong.
Sáng nay 24.1.2011 (nhằm ngày 21 tháng chạp - Canh Dần) chợ hoa xuân Tân Mão ở Trảng Bàng chính thức khai trương.
D.H