Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Châu Âu: Không quốc gia nào “miễn nhiễm” trước mối hoạ khủng bố
Thứ sáu: 10:00 ngày 31/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong khi người dân náo nức xuống đường tham gia các lễ hội truyền thống, cảnh sát và an ninh các nước luôn được đặt trong tình trạng báo động cao nhất vì lo ngại khủng bố.

Hôm nay, các quốc gia châu Âu bắt đầu đón mừng năm mới 2011. Trong khi người dân náo nức xuống đường tham gia các lễ hội truyền thống, cảnh sát và an ninh các nước luôn được đặt trong tình trạng báo động cao nhất vì lo ngại khủng bố.

Điều này hoàn toàn có cơ sở vì mới hôm 29.12, Đan Mạch bắt giữ 5 người âm mưu tấn công khủng bố toà soạn báo Jyllands-Posten theo kiểu Mumbai. 9 ngày trước đó, Anh cũng đã khởi tố 9 kẻ tình nghi khủng bố. Tuy nhiên, ngoại trừ vụ một tên khủng bố đơn độc bị nổ banh xác vì đánh bom bất thành ở Stockholm (Thuỵ Điển) hôm 11.12, hầu hết các âm mưu tấn công khủng bố đều bị phá “từ trong trứng nước”. Vì lực lượng an ninh quá giỏi hay vì đó chỉ là những nhóm khủng bố tự phát, độc lập, không có liên hệ chặt chẽ với các tổ chức khủng bố thực sự?

Cảnh sát Đan Mạch lập hàng rào bảo vệ sứ quán Đức tại Copenhagen – một trong những mục tiêu bị đe doạ đánh bom khủng bố. Ảnh: AP

Nhiều quan chức chống khủng bố ở các quốc gia châu Âu thừa nhận rằng, cả hai vấn đề trên đều đúng. Một quan chức Pháp cho rằng, thực tế chính việc đặt hệ thống an ninh trong tình trạng báo động cao buộc các lực lượng phải để mắt đến những tổ chức, cá nhân tình nghi vốn đã bị giám sát từ trước. 

Khi đánh giá về hàng loạt các âm mưu tấn công bị ngăn chặn ở châu Âu trong suốt 6 tuần gần đây, các chuyên gia chống khủng bố cho rằng, hầu hết những “nhóm chiến binh” đều không thể hiện rõ nét khuynh hướng sẵn sàng “thánh chiến” hay “tử vì đạo” đại loại như “du lịch” đến các vùng bộ tộc khu vực biên giới Pakistan – “thiên đường của Al-Qaeda và Taliban, “hành hương” đến Yemen hoặc có liên hệ với các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Phần lớn những ổ, nhóm, cá nhân được đặt vào “danh sách đen” của lực lượng an ninh châu Âu đều nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan, tìm hiểu về chiến lược và kỹ thuật tấn công khủng bố thông qua Internet.

Dù tất cả các quốc gia châu Âu đều đang đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng nhưng vẫn có một số quốc gia Bắc Âu cho rằng, họ không “gây sự” với các phe nhóm khủng bố, không cùng với Mỹ, Anh tham gia cuộc chiến Afghanistan, Iraq nên nguy cơ bị tấn công khủng bố là rất thấp. Tuy nhiên, với các vụ phá âm mưu khủng bố ở Đan Mạch, Na Uy, vụ đánh bom tự sát ở Thuỵ Điển, và mới đây là vụ toà soạn báo Jyllands-Posten bị đe doạ, buộc các nước Bắc Âu phải xem xét lại quan điểm của mình.

Cũng là quốc gia châu Âu, nhưng đảo quốc sương mù lại tỏ ra rất bi quan trước hiểm hoạ khủng bố. Thủ tướng Anh David Cameron nhận định, năm 2011, Anh phải chiến đấu trên cả 2 mặt trận: chống Taliban ở Afghanistan và chống khủng bố ở trong nước. Ông Cameron thừa nhận, chủ nghĩa khủng bố đã và đang đầu độc các tín đồ Hồi giáo trẻ mang quốc tịch Anh, đặt hệ thống an ninh nước này vào tình trạng báo động cao nhất.

Đặng Hoàng Thái

(tổng hợp)

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục