Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Hòa Hội 

Cập nhật ngày: 18/03/2020 - 20:39

BTNO - Trong 2 ngày 17-18.3, Đảng bộ xã Hòa Hội, huyện Châu Thành tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ xã được Đảng bộ huyện Châu Thành chọn làm điểm để tổ chức đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Bí thư Huyện ủy Châu Thành tặng hoa cho đại hội.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế-xã hội xã Hòa Hội có bước phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện,  tình hình ANCT, trật tự ATXH cơ bản được giữ vững, ổn định.

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm hơn 43 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch. Năm 2019, xã Hòa Hội được công nhân đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đây là xã biên giới đầu tiên trên địa bàn huyện Châu Thành được công nhận xã nông thôn mới.

Các điểu biểu biểu quyết.

Trong nhiệm kỳ xã đã thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Chế độ cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, hộ nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội được thực hiện theo quy định.

Ngoài ra xã đã tăng cường vận động từ các nguồn ngoài xã hội và trích từ ngân sách chăm lo tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo bằng nhiều nguồn kinh phí. Kết quả đã thực hiện xây tặng 04 căn nhà tình nghĩa, 72 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua đã phát triển được 32 đảng viên mới, đạt 160% . Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy trình theo quy định của cấp trên.

Kết quả trong nhiệm kỳ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 25,5%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 74,5%, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 10%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 88,53%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 1,47% và không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đặc biệt, chi bộ quân sự 5 năm liền đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Với sự quyết tâm và nỗ lực vượt bật, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Hòa Hội giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2 năm liền, 1 năm trong sạch vững mạnh và 1 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Huyện ủy Châu Thành biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Hòa Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại và đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã cần tiếp tục thực hiện.

Cụ thể như thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, quan tâm phát triển kinh tế phải gắn với việc giải quyết tốt công tác an sinh hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu không còn hộ nghèo chuẩn Trung ương sớm hơn kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, Bí thư huyện uỷ đề nghị xã Hoà Hội xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc; đảm quốc phòng an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định....

Ban chấp hành khóa mới ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành, ông Đặng Hoàng Trung, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm bí thư Đảng bộ xã Hòa Hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiện Nhân