BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tổng kết công tác mặt trận năm 2022 

Cập nhật ngày: 09/12/2022 - 23:15

BTNO - Sáng 9.12, UBMTTQVN huyện Châu Thành tổ chức tổng kết công tác mặt trận năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Khen thưởng cho các tập thể.

Trong năm 2022, UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo như: khám bệnh, thăm, tặng quà. Phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách như xây tặng nhà tình nghĩa, thăm, tặng quà nhân các ngày lễ, tết.

Vận động trên 9 ngàn phần quà, trị giá 3,2 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp lễ, tết và bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện Châu Thành vận động gần 3 tỷ đồng, đạt 291,8%. Từ số tiền trên, huyện  triển khai xây và bàn giao 36 căn nhà đại đoàn kết, trị giá trên 2,1 tỷ đồng. Trong đó  Quỹ “Vì người nghèo” huyện xây tặng 34  căn trị giá 1 tỷ 990  triệu đồng. Quỹ “Vì người nghèo” xã chi xây tặng 2 căn trị giá 120 triệu đồng.

Tiếp tục nhân rộng mô hình hỗ trợ vốn cho người nghèo không tính lãi, thông qua “Dự án giảm nghèo” giai đoạn 2021 - 2023 nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ngoài ra, thực hiện Đề án 01 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về việc hỗ trợ trâu, bò sinh sản trên địa bàn tỉnh, Mặt trận tổ quốc huyện phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội khảo sát, phê duyệt danh sách, triển khai dự án theo quy định. Toàn huyện có 205 hộ được phê duyệt hỗ trợ mua 205 con bò sinh sản, đến nay có thêm 181 con bê.

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2022.

Gia Hân