BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 

Cập nhật ngày: 31/08/2023 - 07:32

BTNO - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội xhủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2023), sáng 30.8, tại xã Hảo Đước, UBND huyện Châu Thành long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân gia đình Mẹ Ngô Thị Thoại.

Lãnh đạo huyện và xã chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân của mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Thoại.

Mẹ Ngô Thị Thoại, quê quán xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, có 2 người con liệt sĩ là Nguyễn Văn Ki, sinh năm 1933 và Nguyễn Văn Đực (tên thường gọi là Hải), sinh năm 1945 đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Trí Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành trao quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân của Mẹ Ngô Thị Thoại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trí Cường cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 210 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong đó, 4 mẹ còn sống.

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thể hiện sự tôn vinh, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, thân nhân của các liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thiện Nhân