Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó đại dịch cúm
Thứ ba: 05:27 ngày 20/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Việt Nam mong muốn nhận được những kinh nghiệm quý báu và đóng góp thiết thực của cộng đồng quốc tế nhằm đưa ra định hướng chung cho công tác phòng chống và chuẩn bị ứng phó đại dịch cúm trong giai đoạn 20 năm tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trân trọng cảm ơn cộng đồng các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống cúm gia cầm và đại dịch cúm thời gian qua.

Sáng 20.4, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự Hội nghị Bộ trưởng quốc tế lần thứ 7 về “Cúm động vật và đại dịch cúm: Định hướng cho tương lai” (IMCAPI). Hơn 400 đại biểu từ 82 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị này.

Hội nghị IMCAPI Hà Nội năm nay tiếp nối các Hội nghị Washington (2005), Bamako, Vienna, Bắc Kinh (2006), New Delhi (2007) và  Sharm El Sheik (2008). Tại 6 Hội nghị trước, nhiều kinh nghiệm hay trong công tác phòng chống cúm gia cầm và đại dịch cúm đã được phổ biến. Qua đó cộng đồng quốc tế đã đề ra được các giải pháp và cung cấp sự trợ giúp cần thiết nhằm ứng phó dịch cúm gia cầm thể độc lực cao và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với một đại dịch có nguy cơ xảy ra.

 Dịch cúm gia cầm lần đầu tiên xảy ra trên gia cầm ở Việt Nam vào cuối năm 2003, đến tháng 4.2004 đã lan nhanh ra 57 trong số 63 tỉnh, thành phố với 24% số xã trong toàn quốc. Dịch bệnh đã gây thiệt hại lớn khiến  hơn 52 triệu gia cầm chết và bị tiêu hủy.

Kể từ hội nghị đầu tiên tại Washington 2005 đến nay, cộng đồng quốc tế đã nhận thức rõ hơn nguy cơ về  một đại dịch mà con người phải đối phó, từ đó, xây dựng và dần từng bước điều chỉnh chiến lược phòng chống và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch. Có thể nói nhờ kinh nghiệm trong những năm qua cùng với những nguồn lực quý báu đã được huy động, thế giới đã cơ bản khống chế được sự lây lan của virut H5N1 trong đàn gia cầm trên phạm vi toàn cầu và sự lây nhiễm sang người. Cũng nhờ đó, LHQ đã kịp thời đề ra những biện pháp phòng chống, giảm thiểu được thiệt hại về người do dịch cúm H1N1 gây ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trân trọng cảm ơn cộng đồng các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế đã ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống cúm gia cầm và đại dịch cúm trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng mong muốn Hội nghị thảo luận và đề ra những hành động cần thiết của cộng đồng quốc tế để ứng phó với những thách thức đang hiện hữu và  những thách thức có thể xảy ra trong tương lai.

Trên cơ sở thành quả của những Hội nghị trước, sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của Ban Tổ chức và cộng đồng quốc tế cho Hội nghị IMCAPI Hà Nội 2010, Phó Thủ tướng tin tưởng rằng Hội nghị sẽ mở ra trang mới trong hợp tác toàn diện toàn cầu bảo vệ sức khỏe con người trước nguy cơ đại dịch và các dịch bệnh nguy hiểm có thể lây từ động vật sang người.

Hội nghị IMCAPI 2010 do Việt Nam đăng cai tổ chức với sự phối hợp của Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Cơ quan điều phối phòng chống cúm gia cầm của LHQ (UNSIC), Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực LHQ, Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Thế giới.

(Theo chinhphu.vn)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục